| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng hợp đồng điện tử để giải quyết tình trạng bẻ kèo, bỏ cọc

Thứ Bảy 09/09/2023 , 20:31 (GMT+7)

CẦN THƠ Cần Thơ đang xây dựng hợp đồng điện tử nhằm giải quyết sự lỏng lẻo trong thu mua lúa gạo, giải quyết vấn đề bẻ kèo, bỏ cọc.

Ngày 8/9, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL tổ chức Hội thảo Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo và phát triển thương hiệu “Gạo Cần Thơ”.

Hội thảo Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo và phát triển thương hiệu 'Gạo Cần Thơ'. Ảnh: Kim Anh.

Hội thảo Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo và phát triển thương hiệu “Gạo Cần Thơ”. Ảnh: Kim Anh.

Hội thảo nhằm tìm ra giải pháp cho chuỗi liên kết ngành hàng lúa gạo của TP Cần Thơ một cách bài bản, chính quy hơn. Đặc biệt là tạo bước chuẩn bị, sẵn sàng tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL vào năm 2024 (Gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao).

Cần Thơ hiện có trên 78.500ha đất trồng lúa, với sản lượng hàng năm trên 1,3 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân xuống giống trên 216.200ha, vượt kế hoạch đề ra.

Hiện Thành phố đã triển khai 140 mô hình cánh đồng lớn, quy mô trên 36.000ha. Diện tích này đã được các doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường từ 50 – 150 đồng/kg.

Theo quy hoạch của TP Cần Thơ đến năm 2023, vùng sản xuất lúa hữu cơ khoảng 6.000ha, sản xuất trên nền đất lúa 2 vụ sẽ được hình thành tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Bước đệm này đã tạo thuận lợi cho ngành nông nghiệp Thành phố thực hiện thành công tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

TP Cần Thơ đã triển khai 140 mô hình cánh đồng lớn, quy mô trên 36.000ha và được các doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Kim Anh.

TP Cần Thơ đã triển khai 140 mô hình cánh đồng lớn, quy mô trên 36.000ha và được các doanh nghiệp thực hiện bao tiêu sản phẩm. Ảnh: Kim Anh.

Vừa qua, TP Cần Thơ đã đăng ký tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với diện tích 50.000ha trên địa bàn 3 huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, ông Trần Thái Nghiêm cho biết, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang đồng bộ các giải pháp cơ giới hóa, tích hợp vào các gói kỹ thuật gắn với vùng lúa chất lượng cao.

Đồng thời, Thành phố đang tập trung xây dựng Đề án tổ khuyến nông cộng đồng, theo hướng gắn khuyến nông nhà nước với khuyến nông doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Trọng tâm là xây dựng hợp đồng điện tử nhằm giải quyết sự lỏng lẻo trong liên kết thu mua lúa gạo giữa doanh nghiệp, thương lái và bà con nông dân, giải quyết vấn đề bẻ kèo, bỏ cọc vẫn thường diễn ra ở các mùa vụ sản xuất.

Với sự phối hợp của các chuyên gia từ Viện Lúa ĐBSCL, ngành nông nghiệp TP Cần Thơ đang hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí về chất lượng gạo phục vụ xây dựng nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ”.

Bộ tiêu chí chủ yếu tập trung vào phẩm chất gạo như: Hình dáng, màu sắc, chiều dài hạt gạo; tỷ lệ gạo; hàm lượng Amylose; mùi thơm cơm… được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của các nhà khoa học, cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh, đại lý, trung tâm giống trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sở NN-PTNT TP Cần Thơ và Viện Lúa ĐBSCL ký kết hợp tác trong những giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Kim Anh.

Sở NN-PTNT TP Cần Thơ và Viện Lúa ĐBSCL ký kết hợp tác trong những giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Kim Anh.

Dựa trên những kết quả đánh giá bước đầu, TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho rằng, việc đưa ra Bộ tiêu chí về chất lượng khi xây dựng nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ” là cơ sở để xác định phương thức quản lý, đảm bảo lợi ích kinh tế cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh gạo trên địa bàn TP Cần Thơ khi được cấp phép sử dụng nhãn hiệu trong tương lai.

Trước đó vào tháng 6/2021, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định 1314/QĐ-UBND về việc giao trực tiếp Viện Lúa ĐBSCL chủ trì thực hiện Dự án nghiên cứu khoa học tuyển chọn giống lúa thơm và chất lượng cao mang nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ”.

Từ năm 2017 đến nay, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ và Viện Lúa ĐBSCL đã triển khai nhiều nội dung hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực: Sản xuất lúa giống; chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ; tham gia hội đồng thẩm định, nghiệm thu, đánh giá các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thời gian tới, 2 bên tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, chế biến và dịch vụ ngành hàng lúa gạo và hệ thống canh tác trên nền đất lúa ở TP Cần Thơ. Đặc biệt là phối hợp triển khai thành công Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm