| Hotline: 0983.970.780

Sao Mai điểm hẹn 2010: Tiến Mạnh miễn nhận xét về Đinh Mạnh Ninh

Thứ Sáu 19/11/2010 , 10:54 (GMT+7)

Bị loại ở đêm thi cuối tại Tuy Hoà (Phú Yên), tuy vậy Tiến Mạnh vẫn là cái tên được nhiều người nhắc đến và tiếc nuối.

Tiến Mạnh, thí sinh dự thi SMĐH 2010 đã gây được nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình với chất giọng sáng, kĩ thuật thanh nhạc khá vững với những ca khúc như Chào tuổi mới (Thành Vương); Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường); Như chưa bắt đầu (Đức Trí).... Bị loại ở đêm thi cuối tại Tuy Hoà (Phú Yên), tuy vậy Tiến Mạnh vẫn là cái tên được nhiều người nhắc đến và tiếc nuối. 

Mạnh có thấy mình rơi vào thế khó khăn khi buộc Hội đồng nghệ thuật gồm nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Mỹ Tâm buộc phải chọn một trong hai: Mạnh hoặc là Đinh Mạnh Ninh được vào vòng tiếp theo? 

Tôi cũng nhận thấy, điều này là không thuận lợi lắm, Ninh đã từng đi hát nhiều và có một số giải thưởng, điều đó đồng nghĩa Ninh có khán giả và đã khẳng định được nhiều, có thể nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Tuấn Khanh, ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã từng được nghe Ninh hát trước đó. Còn tôi, đây là lần đầu tiên chân ướt chân ráo đi thi, vào đến vòng thi này, tôi cũng thấy là mình khá may mắn rồi, có nhiều người trầy trật đi thi nhiều năm mà vẫn không thành công.  

Nếu đứng cạnh Đinh Mạnh Ninh là không thuận lợi, vậy Mạnh có thể cho biết, nếu Mạnh đứng cùng ai thì cơ hội sẽ lớn hơn? 

Tôi không quan niệm có chữ “nếu” khi mọi việc đã xong xuôi. Tôi xin phép không trả lời câu này vì vấn đề tế nhị, không ai tự cho mình là hơn ai cả. Chứ chả nhẽ, bây giờ tôi lại nói là đứng cạnh Yến Ngọc, Hoài Nam hay Lan Trinh, Minh Chuyên… thì tôi có cơ hội, thể chả khác gì tôi chê họ hát dở hơn tôi, vấn đề này nên để khán giả xem truyền hình phân định là điều công tâm nhất. 

Khi chỉ còn lại Mạnh và Đinh Mạnh Ninh trên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh đã nói gì với bạn? 

Dường như Ninh sợ mấy câu lỡ lời, mất khôn khi đối đáp với Mỹ Tâm trong phần thi của mình mà… bị loại nên quay sang nói chúc mừng tôi. Khi Mỹ Tâm công bố Đinh Mạnh Ninh là thí sinh được đi tiếp, thì tôi lại quay sang nói chúc mừng cậu ấy (cười lớn). 

Bản thân Mạnh có nhận xét gì về màn đối đáp giữa Đinh Mạnh Ninh và Mỹ Tâm, đặc biệt màn đối đáp này đã gây bức xúc cho nhiều khán giả truyền hình? 

Đã xác định theo con đường nghệ thuật, những lời khuyên của những người đi trước luôn là điều bổ ích. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng phải khổ luyện nhiều trước khi có sự thành công như ngày hôm nay, những kinh nghiệm của chị cũng như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh; nhạc sĩ Tuấn Khanh luôn là điều quý giá với mỗi thí sinh. Đinh Mạnh Ninh cũng tự nhận đó là mấy phút mất khôn, lỡ lời rồi…, thì tôi cũng chẳng có nhận xét gì hơn. 

Trong đêm thi cuối tại Tuy Hoà, Đinh Mạnh Ninh chọn ca khúc Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), anh bị nhạc sĩ Tuấn Khanh cho là cách hát gây nhàm chán, còn Mỹ Tâm cho rằng, với cách hát này, thí sinh này không thể chinh phục khán giả lớn tuổi. Ngay lập tức, Mỹ Tâm bị “chặn họng” bởi Đinh Mạnh Ninh, anh cho rằng, các đêm tới, anh chắc chắn sẽ chinh phục được khán giả lớn tuổi và bây giờ, anh có khán giả của riêng mình. Dường như, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh quá bức xúc khi hỏi lại thí sinh này: Vậy em đi thi làm gì nữa? Ngay khi buổi thi kết thúc, Đinh Mạnh Ninh đã bị nhiều khán giả cho là tự tin thái quá.

Là con trai của NSƯT Tiến Dũng, ca sĩ dòng nhạc dân ca của đất Nghệ, bố Mạnh có can thiệp vào cách chọn bài của con mình trong những đêm thi? 

Không hề. Bố và mẹ tôi chỉ gọi điện động viên thôi, còn bài vở thì tôi đã chuẩn bị sẵn từ lúc ở nhà rồi. Tuy vậy, vòng thi mà tôi hát bài Như chưa bắt đầu (Đức Trí) ấy, ban đầu tôi dự định hát Trở về tuổi thơ (Quang Hưng), bài này cũng có ít nhiều chất dân gian nhưng sau đó, tôi nhận thấy không phù hợp với sân khấu SMĐH lắm nên mới quyết định đổi bài.  

Trong thời gian tới, Tiến Mạnh có dự định gì cho ca hát? 

Trước mắt, tôi sẽ tập trung phát triển giọng hát của mình bằng việc học tiếp thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Dòng nhạc tôi theo đuổi sẽ là R&B, cần sự khéo léo của luyến láy. Tôi quan niệm, mỗi một ca sĩ nên làm tốt và hát tốt ở một dòng nhạc, không phải hôm nay hát cái này, mai hát cái kia. Tôi sẽ thu âm một vài bài hát mới để giới thiệu đến người nghe, còn kế hoạch xa hơn thì chưa thể tính tiếp, nói thật, tôi hơi thiếu kinh nghiệm ở Showbiz. 

Cảm ơn Mạnh về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm