| Hotline: 0983.970.780

Sắp diễn ra ngày hội khởi nghiệp FAA DAY 2017

Thứ Sáu 08/09/2017 , 19:44 (GMT+7)

Để ra mắt FAA và xúc tiến cho những kế hoạch trong tương lai, FAA DAY 2017 lần đầu tiên được tổ chức tại phía Nam.

18-01-50_20170908_144533
Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ tại buổi họp báo, chiều 8/9

Ngày hội sinh viên đại học Ngoại Thương khởi nghiệp FAA DAY 2017 sẽ diễn ra ngày 17/9/2017 (từ 09h đến 21h) tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, với sự tham gia của hơn 500 cựu sinh viên đang công tác và làm việc tại khu vực phía Nam, 300 sinh viên đang học tại đại học Ngoại Thương.

Ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Điều VN, Trưởng ban tổ chức cho biết: Hội cựu sinh viên đại học Ngoại Thương (FAA) có nhiệm vụ gắn kết, hỗ trợ và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa những thành viên. Để ra mắt FAA và xúc tiến cho những kế hoạch trong tương lai, FAA DAY 2017 lần đầu tiên được tổ chức tại phái Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong công việc, phát triển mối quan hệ tương hỗ đa chiều, tạo tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh của FAA.

Với chủ đề “Sinh viên Ngoại Thương và những câu chuyện khởi nghiệp”, FAA DAY 2017 hứa hẹn là cơ hội tốt phù hợp để ra mắt và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng năm quốc gia khởi nghiệp 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình FAA DAY được chia thành ba nội dung chính: Phần một là hội chợ kết nối giao thương với sự tham gia 50 gian hàng của cựu sinh viên đại học Ngoại Thương đã thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau (10h – 17h). Phần hai là tọa đàm “Khác biệt để dẫn đầu” với sự chia sẻ kinh nghiệm và tinh thần khởi nghiệp của các diễn giả cựu sinh viên ngoại thương, như: bà Phạm Chi Lan – Phó Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI), ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas), Hoa hậu Du lịch VN 2008 Phan Ngọc Diễm – Tổng Giám đốc Ngọc Nam Phương Communications… (14h – 17h). Phần ba là Gala Dinner họp mặt những thế hệ thành công ở nhiều lĩnh vực, ra mắt ban chấp hành khu vực phía Nam và chia sẻ định hướng của FAA trong tương lai.

FAA là một tổ chức xã hội nhằm tạo môi trường hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân, cho cộng đồng, cho xã hội và đất nước. FAA thu hút sự tham gia của hơn 80.000 cựu sinh viên đại học Ngoại Thương qua các thế hệ, đang làm việc, học tập, công tác tại các cơ quan Trung ương, các Bộ ban ngành, các tổ chức xã hội trong cả nước và tại gần 100 quốc gia trên thế giới. Thông tin thêm về FAA tại website http://www.faa.vn hoặc Facebook fanpage https://www.facebook.com/ftualumniassociation/

Danh sách các nhà tài trợ chính cho FAA DAY 2017 từ 09h - 21h ngày 17/9/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường Thống Nhất TPHCM:

+ Công ty Sabeco tài trợ kim cương

+ Công ty TNHH Tân An tài trợ vàng

+ Công ty TNHH SXTMDV Quốc Hưng tài trợ bạc

+ Công ty TNHH Ngọc Nam Phương Communications, Công ty Viễn Thông A và Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Hapro tài trợ đồng.

+ Cùng sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp và cá nhân cựu sinh viên ngoại thương khác.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm