| Hotline: 0983.970.780

Sắp thanh tra chất lượng xăng dầu toàn quốc

Thứ Năm 29/03/2012 , 14:45 (GMT+7)

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện thanh tra diện rộng về xăng dầu từ tháng 6 đến tháng 8. Cuộc thanh tra lần này tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu và gas.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện cuộc thanh tra diện rộng về xăng dầu từ tháng 6 đến tháng 8.

>> Bao vây cửa hàng vì nghi mua phải xăng bẩn

Ông Trần Minh Dũng, Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết,cuộc thanh tra lần này tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xăng dầu và gas.

"Bộ cũng tập trung thanh tra sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn công bố áp dụng, thông qua phiếu kết quả theo dõi chất lượng, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa để thử nghiệm, đánh giá", ông Dũng nói.

Bên cạnh thanh tra chất lượng xăng dầu, Bộ Khoa học sẽ thanh, kiểm tra chuyên đề về đo lường và sở hữu công nghiệp đối với nhóm hàng hóa khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) sau nhiều vụ nổ khí gas gây chết người năm ngoái.

Dự kiến, tháng 10, Bộ Khoa học sẽ tổng kết và công bố kết quả của cuộc thanh tra.

Trong thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ cháy nổ xe nghi liên quan đến xăng dầu kém chất lượng. Tại Hà Nội, gần đây nhất, cây xăng Mai Dịch (Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội) bị phát hiện bán xăng không đạt chuẩn, với hàm lượng oxy cao gấp ba lần mức quy định cho phép.

Vụ việc đang gây bức xúc dư luận những ngày gần đây là cây xăng Đồi Nên, Bắc Giang. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, trị số octan trong xăng quá thấp so với tiêu chuẩn.

Tại TP HCM, Sở Khoa học công nghệ cuối năm ngoái phát hiện 11 nơi bán xăng có trị số octan thấp sau khi kiểm tra 55 cửa hàng bán xăng dầu.

Hàng loạt các vụ vi phạm xăng gắn chíp điện tử cũng bị cơ quan chức năng phát hiện trước đó. Việc gắn chip điện tử khiến cho lượng xăng thực tế mà khách hàng nhận được ít hơn so với số hiển thị trên đồng hồ.

Năm 2008, Bộ Khoa học đã thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề trên toàn quốc về chất lượng xăng dầu. Lúc đó, cuộc thanh tra chủ yếu tập trung vào về lượng, thiết bị đo lường. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều hành vi gian lận nghiêm trọng như gắn chíp và các thao tác kỹ thuật rất tinh vi ảnh hưởng tới lợi ích người tiêu dùng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm