| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở núi gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích

Thứ Năm 12/11/2020 , 16:19 (GMT+7)

Chiều 12/11, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, hiện ông đang chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở núi.

Sạt lở núi xảy ra trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Clip: HT.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/11, khi nhiều người đang dọn dẹp đất đá trên tuyến đường Quốc lộ 40B (đoạn thôn 4, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ xảy ra một vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Các huyện miền núi Quảng Nam liên tục xảy ra sạt lở núi. Ảnh: L.K.

Các huyện miền núi Quảng Nam liên tục xảy ra sạt lở núi. Ảnh: L.K.

Có 6 người may mắn chạy thoát nhưng vụ sạt lở đã khiến cho 1 người mất tích, 2 người khác bị thương. Nạn nhân mất tích được xác định là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Đến thời điểm này, sau 24 giờ liên tục tìm kiếm nhưng nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trong sáng ngày 12/11 huyện Bắc Trà My đã huy động tối đa lực lượng phương tiện đến hiện trường gồm 4 xe cơ giới và 60 cán bộ, chiến sĩ, dân quân trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã đào bới hơn 4.000 khối đất đá để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này điều kiện thời tiết tại đây không thực sự thuận lợi. Trong quá trình tìm kiếm, tình hình sạt lở đất vẫn diễn ra rất nguy hiểm.

Do đó, chính quyền huyện Bắc Trà My đã phải tạm dừng công tìm kiếm người mất tích.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.