| Hotline: 0983.970.780

Sẽ thiếu thịt heo

Thứ Ba 18/05/2010 , 15:30 (GMT+7)

Sự hoang mang, lo lắng của cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng đang khiến cho đàn heo ở Đông Nam bộ (ĐNB) giảm mạnh một cách bất thường. Do bị thua lỗ nặng, nhiều hộ sẽ khó có khả năng gây dựng lại đàn heo sau khi dịch bệnh lui đi. Trong nửa cuối năm nay, khả năng thiếu hụt thịt heo ở khu vực ĐNB là không nhỏ chút nào.

Không bị bệnh tai xanh hoành hành, nhưng sự hoang mang, lo lắng của cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng đang khiến cho đàn heo ở Đông Nam bộ (ĐNB) giảm mạnh một cách bất thường...

Giá heo hơi giảm mạnh

Ông Nguyễn Văn Nam, chủ một trại heo ở phường Long Bình (Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, trong thời gian qua, giá heo hơi đang giảm khá mạnh. Trước khi nổ ra dịch tai xanh ngoài Bắc, giá heo hơi ở mức 35.000-36.000 đ/kg, hiện giờ đã giảm xuống còn khoảng 30.000-32.000 đ/kg. Giá heo hơi ở các trại nuôi lớn tuy có khá hơn (hiện khoảng 35.000 đ/kg), nhưng cũng đã giảm nhiều so với trước.

Nguyên nhân giảm giá heo hơi, trước hết là do đã xuất hiện tâm lý e ngại thịt heo ở người tiêu dùng các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐNB. Theo bà Phạm Thị Nhân, bán thịt heo ở chợ Phú Lợi (Q8, TP HCM), trước đây, mỗi ngày bà thường lấy khoảng 50 kg thịt heo về chợ và thường bán hết chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng hơn 1 tuần qua, lượng thịt heo bà lấy về bán chỉ còn chưa đầy 30 kg, nhưng bán rất trầy trật, nhiều hôm phải mang thịt ế về nhà. Hôm nào may lắm thì đến quá trưa mới bán hết hàng. Bà Lê Ngọc Giàu, chủ sạp thịt heo ở chợ Bến Thành cũng thừa nhận rằng hơn một tuần nay, nhiều khách quen thường mua thịt của bà, do e ngại bệnh tai xanh nên đã không ghé sạp nữa mà sang các sạp bán cá, bán hàng thuỷ sản hoặc vào siêu thị mua thịt heo.

Lượng thịt heo tiêu thụ ở các chợ giảm mạnh đã khiến cho giá thịt heo bán lẻ ở chợ cũng giảm theo. Hiện nay, giá thịt heo ở các chợ chỉ còn trung bình khoảng 55.000-60.000 đ/kg, giảm hơn 10.000 đ/kg so với trước.

Trái với ngoài chợ, trong các siêu thị, giá thịt heo vẫn đang giữ ở mức bình quân khoảng 70.000-80.000 đ/kg. Sở dĩ có điều này là do thịt heo trong siêu thị thường được cung cấp bởi những doanh nghiệp lớn, có uy tín như VISSAN, CP… Do đó, thịt heo trong siêu thị vẫn được người tiêu dùng tín nhiệm chọn lựa. Nhiều người tiêu dùng e ngại heo ngoài chợ cũng đã vào siêu thị để mua. Do đó, theo Cty VISSAN, lượng thịt heo tiêu thụ trong siêu thị trong những ngày qua đã tăng khoảng 10%.

Tuy nhiên, việc tăng lượng thịt heo trong các siêu thị vẫn không bù lại được lượng giảm ở các chợ. Mặt khác, nhiều người chăn nuôi vì lo ngại khả năng thịt heo ngày càng khó tiêu thụ do người tiêu dùng ngại bệnh tai xanh, nên cũng đang tranh thủ bán hết cả đàn heo dù chưa đến thời điểm xuất chuồng. Chính vì vậy, nguồn cung thịt heo đang tăng lên khá mạnh ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương… Ở TP HCM, trong khi nguồn thịt heo giết ở TP vẫn duy trì ở mức 8.000-9.000 con/ngày đêm, thì lượng heo giết mổ từ các tỉnh đưa về đã tăng lên tới trên 3.000 con/ngày đêm.

Lo thiếu thịt heo

Như vậy, vào thời điểm này, ở TP HCM và các tỉnh miền ĐNB nguồn cung thịt heo đang lớn hơn nhu cầu. Tuy nhiên, theo dự báo của nhiều chủ trại, doanh nghiệp và chuyên gia về thị trường thịt, nhiều khả năng trong thời gian tới, khu vực này sẽ trở nên khan hiếm thịt heo.

Những dự báo trên là có cơ sở, từ việc nhiều trang trại đang không chỉ bán tống bán tháo đàn heo thịt mà còn loại bỏ cả đàn heo nái. Sự loại bỏ này đáng buồn không phải từ yêu cầu cải tạo đàn giống, mà lại từ hiệu quả kinh tế. Như đã nói ở trên, do ảnh hưởng của dịch tai xanh ngoài Bắc, giá heo hơi ở khu vực ĐNB đã giảm mạnh xuống dưới giá thành khoảng 3.000-4.000 đ/kg. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng tới 4 lần kể từ đầu năm đến nay, với mức tăng mỗi lần từ 3,4-7,4%.

Chủ một trại heo ở Biên Hoà (Đồng Nai), than thở: “Nuôi mỗi con heo nái, tốn chừng hơn 2 kg cám/ngày. Bởi vậy, trong khi giá heo hơi đã giảm xuống dưới giá thành, còn giá cám cứ liên tục tăng mà không giảm xuống, người chăn nuôi chúng tôi chỉ còn cách ngậm ngùi bán đi một phần hay toàn bộ đàn heo nái của mình mà thôi”. Ngay cả trại lớn của ông Nguyễn Trí Công (Biên Hoà, Đồng Nai) cũng đã phải ngậm ngùi giảm đàn heo nái từ trên 600 xuống còn khoảng 300 con. Còn nhiều hộ chăn nuôi có trong tay khoảng chục con heo nái, thì đã bán đi hết để giảm thua lỗ.

Do bị thua lỗ nặng, nhiều hộ sẽ khó có khả năng gây dựng lại đàn heo sau khi dịch bệnh lui đi. Vì thế, trong nửa cuối năm nay, khả năng thiếu hụt thịt heo ở khu vực ĐNB là không nhỏ chút nào.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm