| Hotline: 0983.970.780

Siết chặt kiểm dịch tại các chốt ra vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ Nhật 14/02/2021 , 16:01 (GMT+7)

Nhằm phòng chống dịch Covid -19, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập 3 chốt kiểm tra y tế để đo thân nhiệt và khai báo y tế người ngồi trên phương tiện khi ra vào tỉnh...

Theo ghi nhận của PV, 3 chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ngồi trên các phương tiện được đặt tại 3 tuyến quốc lộ 51 (thị xã Phú Mỹ),  QL 56 (huyện Châu Đức) và QL 55 (huyện Xuyên Mộc).

Sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu, khách du lịch từ các địa phương bắt đầu đổ về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên Quốc lộ 51. Ảnh: AV.

Sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu, khách du lịch từ các địa phương bắt đầu đổ về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên Quốc lộ 51. Ảnh: AV.

Từ ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết, trên Quốc lộ 51 khách du lịch từ các địa phương bắt đầu đổ về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), nhiều xe máy và ô tô cá nhân nối đuôi nhau kéo dài. 

Tại các chốt ra vào tỉnh BR-VT, lực lượng CSGT đã dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ của phương tiện, người lái, số người đi cùng, nhất là các phương tiện xuất bến hoặc đi qua vùng dịch. Lực lượng thanh tra giao thông cũng tiến hành kiểm tra các quy định của xe khách, vận tải hàng hóa, còn các nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt và khai báo y tế cho khách.

Theo một số tài xế xe khách, dù xe nhiều chỗ nhưng trên xe chỉ có vài khách. Do tình hình dịch bệnh nên nhà xe không dám cho đón khách đầy ghế mà mỗi người phải ngồi cách nhau 1 ghế. Các tài xế cũng luôn phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình và trách nhiệm phải nhắc hành khách lên xe đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Mọi người đều rất hợp tác trong việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh: AV.

Mọi người đều rất hợp tác trong việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Ảnh: AV.

Khi được dừng kiểm tra, tất cả mọi người đều rất hợp tác trong việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trên Quốc lộ 51.

Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ cho biết: “Dù lượt xe nhiều, nhưng các công đoạn đều được thực hiện nhanh chóng, theo thứ tự, tránh tập trung đông người. Chủ yếu các phương tiện từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… đổ về tỉnh đang đông dần. Tuy nhiên, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào ho, sốt, hay đau họng”.

Theo chị Nga, dự kiến trong vài ngày tới số lượng các phương tiện trên Quốc lộ 51 khả năng sẽ tăng lên và khối lượng công việc của các ngành chức năng cũng sẽ áp lực hơn.

Ghi nhận tại chốt Quốc lộ 56 (xã Kim Long, huyện Châu Đức, tiếp giáp huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), hầu hết người dân địa phương cũng đều tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang khi ra đường và đồng tình hợp tác khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế.

Chỉ một vài trường hợp người dân chủ quan, không đep khẩu trang hoặc đeo không đúng cách đã được các lực lượng trực chốt kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn và phổ biến thêm các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid -19 đang tái phát và có diễn biến phức tạp.

Hầu hết người dân địa phương cũng đều tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang khi ra đường và đồng tình hợp tác khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế. Ảnh: AV.

Hầu hết người dân địa phương cũng đều tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang khi ra đường và đồng tình hợp tác khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế. Ảnh: AV.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu (người dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức, BR-VT), để đón Tết an toàn, bảo đảm sức khỏe, cả gia đình bà đã hoãn kết hoạch đi du xuân, ở nhà quây quần cùng con cháu và chỉ đến thăm những người thân gần nhà.

Việc lập chốt kiểm tra liên ngành là việc cần thiết để kịp thời phát hiện, khoanh vùng dập dịch, bảo đảm sức khỏe cho mọi người. “Mặc dù, Tết chỉ ở nhà đón xuân cùng con cháu nhưng nhờ có mạng internet nên mọi người đều có thể gọi video hỏi thăm tình hình sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân”, bà Thu chia sẻ.

Văn bản khẩn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế tỉnh BR-VT) chỉ đạo về việc tiến hành công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho đội ngũ  công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính tỉnh trước khi vào làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: PC08 cung cấp.

Văn bản khẩn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế tỉnh BR-VT) chỉ đạo về việc tiến hành công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho đội ngũ  công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính tỉnh trước khi vào làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: PC08 cung cấp.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Thành (PC08), Tổ trưởng chốt liên ngành Quốc lộ 56 cho biết: “Lực lượng thường trực tại chốt gồm có 6 thành viên, trong đó có 2 CSGT, 2 cán bộ y tế và 2 thanh tra giao thông cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Giữ khoảng cách cho khách khi vào kiểm tra đo thân nhiệt và khai báo y tế theo thứ tự và tiến hành rửa tay bằng nước rửa tay sát khuẩn. Các phương tiện đi qua chốt đều được ghi chép vào sổ thông tin số lượng người đi trên xe, biển số xe, nhiệt độ đo được...”.

Theo Thiếu tá Thành, hiện mỗi ngày, chốt kiểm tra liên ngành đã thực hiện hiệu lệnh dừng hơn một ngàn phương tiện qua chốt và khi thực hiện các bước kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm Covid -19.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT, các Tổ kiểm tra liên ngành đã được thành lập và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và kiểm soát triệt để sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 Tổ kiểm tra liên ngành sẽ báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo của tỉnh để kịp thời xử lý. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch”, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm