| Hotline: 0983.970.780

Siêu thị giảm giá để hút khách dịp nghỉ lễ

Thứ Hai 04/09/2023 , 17:13 (GMT+7)

TP.HCM Ngày 4/9, nhiều chương trình khuyến mãi lớn tiếp tục thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm tại các siêu thị, các khu vực vui chơi, ăn uống...

Đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh cho biết, vào những kỳ nghỉ lễ, thông thường nhu cầu mua sắm của người dân tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống. Vì vậy, các siêu thị đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để tăng cường nguồn cung hàng hóa; đồng thời thực hiện giảm giá các mặt hàng từ 10 - 50%, mua nhiều lợi nhiều, nhận điểm tích lũy cho nhiều sản phẩm từ tươi sống, khô đến phi thực phẩm.

Khách hàng mua nhiều lợi nhiều, nhận điểm tích lũy cho nhiều sản phẩm từ tươi sống, khô đến phi thực phẩm...

Khách hàng mua nhiều lợi nhiều, nhận điểm tích lũy cho nhiều sản phẩm từ tươi sống, khô đến phi thực phẩm...

Tương tự, thông tin siêu thị Emart cho biết, để đáp ứng việc mua sắm tăng cao vào những kỳ nghỉ lễ, đơn vị chủ động lên kế hoạch từ sớm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách hàng. Theo đó, bên cạnh nguồn hàng hóa dồi dào, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay siêu thị dành tặng khách hàng nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Cụ thể, chương trình ưu đãi lớn, mừng đại lễ với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu, thức uống, hóa mỹ phẩm… khuyến mãi lên tới 50% cùng nhiều deal hot giá sốc kèm tặng quà nhằm kích cầu mua sắm. Bên cạnh đó, siêu thị vẫn tiếp tục chương trình tiết kiệm 20% cho toàn bộ các sản phẩm rau sạch, nhiều ưu đãi đặc quyền khác dành cho hội viên.

Các siêu thị tung ra nhiều ưu đãi kích cầu mua sắm nhân kỳ nghỉ lễ ngày 2/9.

Các siêu thị tung ra nhiều ưu đãi kích cầu mua sắm nhân kỳ nghỉ lễ ngày 2/9.

Theo đại diện MM Mega Market, với kỳ nghỉ lễ dài ngày người dân sẽ có nhiều thời gian cho việc mua sắm, vui chơi, sức mua tăng từ 15% - 20%. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp là nhà hàng, khách sạn dịp lễ 2/9 này dự báo tăng trưởng đến 50% so với ngày thường.

Với kỳ nghỉ lễ dài ngày người dân sẽ có nhiều thời gian cho việc mua sắm, vui chơi.

Với kỳ nghỉ lễ dài ngày người dân sẽ có nhiều thời gian cho việc mua sắm, vui chơi.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart cho biết, lễ 2/9 này siêu thị tung ra chương trình Ngôi sao Việt với hơn 21.000 sản phẩm được giảm giá 50%, đặc biệt tập trung vào thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu du lịch của người dân trong dịp lễ này.

Theo ông Thắng, chương trình nhận được sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng khi những ngày cuối tuần trùng với kỳ nghỉ lễ lượng khách mua sắm tăng 10% so với ngày thường.

“Sự phối hợp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối để kích cầu tiêu dùng trong dịp lễ đã mang lại tín hiệu lạc quan. Chúng tôi kỳ vọng đây là tiền đề góp phần đưa thương mại dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm”, ông Thắng nói

Giá cả hợp lý, khiến nhiều người dân tranh thủ mua sắm trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Giá cả hợp lý, khiến nhiều người dân tranh thủ mua sắm trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm