| Hotline: 0983.970.780

"Siêu thị làng quê" ngày Tết

Thứ Tư 11/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Tổng Cty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã phối hợp với các địa phương tổ chức các điểm bán hàng theo mô hình “Chợ Tết” diễn ra từ ngày 10/2 đến 14/2 (tức từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp), quy mô từ 1.000 đến 3.000m2 tại 3 huyện Ứng Hòa, Quốc Oai và Thường Tín.

Ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó TGĐ Hapro cho biết: Với chủ đề “Hapro mang xuân đến mọi nhà”, 3 điểm bán hàng theo mô hình “Chợ Tết” của TCty triển khai nhằm kịp thời phục vụ và mang đến cho nhân dân các huyện ngoại thành Hà Nội một hương vị Tết Ất Mùi ấm áp với nhiều loại sản phẩm như: Bánh chưng, giò, nem, thịt tươi sống, bánh kẹo, quần áo, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, đồ uống… chất lượng tốt.

Tại 3 điểm bán hàng theo mô hình “Chợ Tết”, đơn vị tổ chức cũng sẽ phục vụ nhân dân địa phương các mặt hàng thiết yếu trong chương trình dự trữ, bình ổn giá của TP. Hà Nội như gạo, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả…

Ông Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương Hà Nội) cho biết: Đây là một trong những chùm hoạt động lớn nhằm góp phần đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đưa hàng hóa đến tận tay người dân thủ đô với giá cả bình ổn, từ đó góp phần hạn chế tăng giá, ổn định thị trường và đảm bảo an sinh xã hội.

Tới thăm điểm bán hàng theo mô hình “Chợ Tết” tại chợ Chòng, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, 18 gian hàng được trưng bày bắt mắt với hàng ngàn mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người tiêu dùng. Không khí mua bán huyên náo như phiên chợ chính phố huyện.

Theo ghi nhận của phóng viên, những mặt hàng được bán chạy nhất tại đây là kẹo, mứt, mì tôm, dầu ăn, gia vị các loại và đồ gia dụng như chậu, xoong nồi…

Bà Nguyễn Thị Hồng, 70 tuổi, ở thôn thôn An Cư, xã Trầm Lộng vừa xách túi hàng khệ nệ vừa chia sẻ: “Ở đây hàng hóa rẻ hơn ngoài đại lý, lại là hàng siêu thị có tem mác đàng hoàng nên tôi yên tâm lắm. Hy vọng năm sau lại có chợ hàng tốt, giá rẻ như thế này để lại đi mua”.

Bà Trương Thị Thạch, PGĐ Cty Siêu thị Hà Nội, cho biết: Lượng người mua đông tại các điểm bán hàng theo mô hình “Chợ Tết” tại các huyện ngoại thành Hà Nội đã khẳng định tầm quan trọng của thị trường nông thôn trong tiêu thụ hàng hóa, thông qua những chuyến bán hàng lưu động dưới hình thức “siêu thị di động” chắc chắn đây sẽ là phương thức bán hàng hữu hiệu trong những năm tới đối với Cty chúng tôi.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm