| Hotline: 0983.970.780

Sợ không dám thưởng

Thứ Bảy 14/12/2019 , 07:10 (GMT+7)

Sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất sắc giành được tấm huy chương Vàng SEA Games 30, đi đến đâu, người ta cũng được nghe những lời ca tụng, ngợi khen các nữ cầu thủ.

Ấy vậy mà trong quán cafe nọ, một doanh nhân vốn luôn đi đầu trong các hoạt động tài trợ cho bóng đá lại trầm ngâm, đầy suy tư.

Thấy lạ, một nhà thơ ngồi gần đó quay sang hỏi: “Sao anh có vẻ trầm ngâm thế? Tối qua đội tuyển nữ của chúng ta vừa đè bẹp Thái Lan, giành huy chương Vàng, phải phấn khởi, tươi vui lên chứ?”.

Vị doanh nhân mỉm cười: “Vâng. Tôi cũng vui đấy chứ. Suốt đêm qua tôi luôn trong cảm giác lâng lâng, không ngủ được. Lúc cầu thủ đội mình đánh đầu tung lưới đội Thái Lan, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, tôi còn trào nước mắt cơ mà”.

Nhà thơ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy cơ à? Chứng tỏ anh cũng đa cảm đấy chứ. Thế sáng nay có điều gì khiến anh suy nghĩ?”. “À, tôi đang phân vân không biết nên trao thưởng cho các chị em như thế nào. Không thưởng thì áy náy mà thưởng thì…”.

Nhà thơ nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: “Tôi thấy anh cũng hay thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nam. Vậy sao với đội tuyển nữ anh lại phân vân, do dự thế? Tình hình tài chính khó khăn à?”. “Không. Tài chính không phải vấn đề anh ạ. Tôi lo điều khác cơ”.

Thi sĩ càng lấy làm lạ lẫm hơn, tiếp tục hỏi dồn: “Cánh thơ phú chúng tôi thấy vấn đề quan trọng nhất là cảm xúc và tài chính. Anh đang có cả hai, vậy mà vẫn phân vân là sao?”.

Doanh nhân trẻ nhấp ngụm nước, chậm rãi: “Tự nhiên tôi thấy thương chị em cầu thủ nữ quá. Nhìn họ bị vắt kiệt sức, thậm chí bị chấn thương, máu chảy xuống mặt sân, tôi không cam tâm. Tôi đang suy nghĩ rằng, không biết mình tài trợ, trao thưởng cho họ liệu có tốt cho họ hay không? Nhỡ may lại cổ vũ cho các chị em khác lao vào chơi bóng đá thì sao?”.

“Trời ơi. Đầu óc doanh nhân này có vấn đề hay sao ấy. Tôi tưởng chỉ cánh nhà thơ chúng tôi mới đi nghĩ những chuyện không đâu chứ. Việc nào ra việc nấy cơ mà. Anh… bị hâm thật rồi", vị thi sĩ nọ hét toáng lên.

Bị mắng vậy mà doanh nhân trẻ không nói gì. Lát sau mới bộc bạch: “Thực ra là do tính vợ tôi hay ghen. Bóng đá nam tôi treo thưởng thoải mái không sao. Còn đây lại là đội nữ. Nếu cô ấy mà biết tôi tặng thưởng cho các cầu thủ, kiểu gì chẳng rít lên: “Anh lại thích cô nào trong đội tuyển rồi đúng không?”. Như thế mệt lắm anh ạ! Đã thế, đội tuyển của ta, nhìn cô nào cũng đều xinh mới khổ chứ…”.

(Kiến thức gia đình số 50)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm