| Hotline: 0983.970.780

Số trẻ tử vong vì bệnh sởi có thể vượt quá con số 108 bé

Thứ Ba 15/04/2014 , 22:50 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tính toán, cân nhắc, công bố dịch nếu thực sự cần thiết.

Chiều 15/4, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết, chỉ trong vòng hơn 3 tháng đầu năm 2014, đã có 108 trẻ tử vong do sởi và các bệnh biến chứng từ sởi.

Ông Phu đã cho biết như vậy trong cuộc họp chiều nay khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đột xuất thăm và làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương về tình hình dịch sởi.

Tuy nhiên, ông Phu cũng cho hay, hiện Cục Y tế Dự phòng vẫn chưa có số liệu các ca tử vong do sởi từ các cơ sở y tế cơ sở thuộc các tỉnh thành khác, rất có thể số trẻ tử vong do sởi sẽ cao hơn con số 108.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, từ ngày 30/1 đến nay, đã có tới 103 trẻ đã tử vong do sởi, trong đó có 25 trẻ tử vong trực tiếp do bệnh sởi và 78 trẻ tử vong do các biến chứng của bệnh sởi (viêm phổi, tiêu chảy, đồng nhiễm cả sởi và các bệnh khác).

Theo ông Hải, Bệnh viện nhi Trung ương dù đã được cung cấp thêm 8 máy thở từ nguồn dự trữ quốc gia, cộng với 40 máy thở hiện bệnh viện đang có nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho việc điều trị.

Như vậy, ngoài 103 ca tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương còn có 4 trường hợp tử vong do sởi tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) và 1 ca tử vong do sởi tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Trước câu hỏi vì sao Bộ Y tế chưa công bố dịch, ông Phu cho hay, Bộ chưa thể công bố dịch sởi vì theo quy chế, quyền công bố dịch là của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Nếu có 2 tỉnh trở lên công bố dịch thì Bộ Y tế mới công bố dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương bằng mọi biện pháp không để bệnh sởi lây chéo với các bệnh khác khi bệnh nhân đến điều trị tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, ngành y tế khẩn trương tìm mọi giải pháp để kiềm chế, tiến tới hạn chế bệnh sởi lan rộng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tính toán, cân nhắc, công bố dịch nếu thực sự cần thiết; lãnh đạo ngành y tế cần đưa ra cơ chế linh động cho các y bác sỹ đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân sởi như cơ chế đang trong dịch.

Phát biểu tại buổi làm việc Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, Bộ Y tế đang gấp rút để bổ sung phác đồ điều trị bệnh sởi để phù hợp với diễn biến bệnh sởi hiện nay. Chỉ trong 1-2 ngày nữa, Bộ sẽ ban hành phác đồ bổ sung để các cơ sở y tế tăng cường điều trị, phòng chống bệnh sởi hiệu quả hơn nữa.

(VIETNAM+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm