| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Trao tặng bình lọc nước cho người dân vùng hạn mặn

Thứ Tư 27/05/2020 , 07:36 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT và đại diện UNICEF tại Việt Nam trao tặng 142 bình lọc nước và nước rửa tay và xà bông cho hàng trăm hộ dân vùng hạn mặn.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và đại diện UNICEF tại VN trao tặng bình lọc nước cho hộ dân. Ảnh: Thúy Liễu.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và đại diện UNICEF tại VN trao tặng bình lọc nước cho hộ dân. Ảnh: Thúy Liễu.

Chiều 26/5, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đã đến trao tặng 142 bình lọc nước bằng gốm và xà bông rửa tay cho người dân tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Đây là kế hoạch của đoàn công tác Bộ NN-PTNT phối hợp cùng Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng thực hiện đợt cấp phát hàng cứu trợ khẩn cấp nước sạch, vệ sinh để phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hạn mặn.

Được biết tổ chức UNICEF hỗ trợ 7 tỉnh tại Việt Nam trong đó có tỉnh Sóc Trăng về bình lọc nước, xà phòng, nước rửa tay khô và xà bông. Riêng mỗi trường tiểu học trên địa bàn xã Tài Văn được nhận 7 bình lọc nước, 45 bánh xà bông, 70 chai nước rửa tay và Trạm Y tế xã nhận 50 chai nước rửa tay khô.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn Tổ chức UNICEF, sự quan tâm của UNICEF tại Việt Nam về vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Đặc biệt, là sự quan tâm của UNICEF đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Từ năm 2016 ở ĐBSCL đã xảy ra hạn mặn gay gắt, UNICEF đã đồng hành cùng Việt Nam.

Riêng năm 2020, UNICEF đã hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho 7 tỉnh thành ở Việt Nam. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng được UNICEF trao tặng bình lọc nước cho 566 gia đình, 11 trường học và 11 Trạm Y tế. Đến nay, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 2.200 hộ dân được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của UNICEF.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.