| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Vùng cửa sông hạn mặn khốc liệt

Thứ Sáu 28/02/2020 , 19:36 (GMT+7)

Hạn mặn ở huyện Long Phú gay gắt. Thiệt hại ban đầu có hơn 2.000ha lúa xuân hè sau 20 ngày gieo sạ mất trắng vì thiếu nước.

 

Ruộng lúa vừa gặt đồng khô, cỏ cháy. Ảnh: HĐ.

Ruộng lúa vừa gặt đồng khô, cỏ cháy. Ảnh: HĐ.

Ông Lâm Văn Vũ, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Long Phú cho biết: Trong những ngày qua nắng hạn khô khốc, kênh cạn đáy. Mặn xâm nhập sâu vào cửa sông Hậu, sông Mỹ Thanh (huyện Trần Đề). Các đập đầu các con kênh đóng chặt ngăn mặn vùng Long Phú nên nguồn cấp nước ngọt hiện trông chờ lấy nước theo triều ở vùng tiếp giáp từ dự án Long Phú - Kế Sách đưa vào kênh.

Kênh giữ nước ngọt sắp cạn đáy, đời sống SX sinh hoạt của người dân gặp khó khăn. Ảnh: HĐ.

Kênh giữ nước ngọt sắp cạn đáy, đời sống SX sinh hoạt của người dân gặp khó khăn. Ảnh: HĐ.

Hiện nay khắp vùng ven biển cuối dòng sông Hậu, đồng khô cỏ cháy. Ban ngày nắng nóng chang chang. Nước ngọt trở nên khan hiếm.

Rẫy cà chua đang cho trái rơi rụng vì khát nước, bị bỏ hoang. Ảnh: HĐ.

Rẫy cà chua đang cho trái rơi rụng vì khát nước, bị bỏ hoang. Ảnh: HĐ.

Đến một hộ dân vùng chuyển đổi trồng màu, chủ nhà đóng cửa bỏ phế rẫy cà chua đang cho trái rơi rụng vì hạn hán.

Mùa hạn mặn lịch sử năm 2020 còn tiếp diễn, hệ thống kênh nội đồng cạn khô. Ảnh: BVT

Mùa hạn mặn lịch sử năm 2020 còn tiếp diễn, hệ thống kênh nội đồng cạn khô. Ảnh: BVT

Theo dự báo đỉnh điểm khô hạn còn kéo dài trong tháng 3. Nếu hạn hán kéo dài đến tháng 4, tháng 5 vùng trồng cây ăn quả  bưởi, chanh, nhãn... hơn 2.500ha ở Long Phú sẽ bị giảm năng suất.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.