| Hotline: 0983.970.780

Sôi động thị trường Noel

Thứ Ba 20/12/2011 , 10:55 (GMT+7)

Còn khoảng dăm hôm nữa là đến ngày Giáng sinh, nhưng ngay từ những ngày này, trên khắp ngõ ngách, đường phố Hà Nội đã ngập tràn không khí mùa lễ hội Noel.

Còn khoảng dăm hôm nữa là đến ngày Giáng sinh, nhưng ngay từ những ngày này, trên khắp ngõ ngách, đường phố Hà Nội đã ngập tràn không khí mùa lễ hội Noel.

Tại các cửa hàng quà tặng, siêu thị, nhiều mặt hàng phục vụ mùa Giáng sinh như: Cây thông, các con vật hình nộm, dây trang trí, ông già Noel… trông thật đẹp, ngộ nghĩnh và bắt mắt, thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là các em nhỏ. Tuy nhiên về giá cả, năm nay mọi chủng loại hàng hoá phục vụ Noel đều rất đắt đỏ, có mặt hàng thậm chí đắt gần gấp đôi so với năm ngoái.

Cũng như mọi năm, một điều dễ nhận thấy ở các cửa hàng, siêu thị bán đồ quà tặng Noel là nơi nào cũng trưng thêm biển “Dịch vụ tặng quà đến tận nhà”, “Giá cả hợp lý, phục vụ tận tình”... Khách hàng chỉ cần ghi địa chỉ số nhà, số điện thoại và đặt hàng thì các chủ cửa hàng, siêu thị đó cho nhân viên mang quà Noel đến tận nhà. Chính vì vậy mà thị trường quà tặng Noel trở lên khá sôi động, thu hút được đông đảo khách hàng, đặc biệt là những đôi tình nhân thường tặng quà cho nhau bằng cách đặt hàng, để tăng thêm sự tò mò và hấp dẫn.

Những ngày này, các cửa hàng quà tặng lưu niệm luôn tấp nập khách vào ra. Những địa điểm nhộn nhịp nhất vẫn là gần các trường học, khu vực trung tâm mua sắm ở Hồ Gươm… Các mẫu quà được thiết kế theo nhiều kiểu dáng khác nhau, trông rất phong phú, đa dạng dành riêng cho mùa Giáng sinh. Những món quà độc đáo này thường là những hộp đựng quà, nhẫn vòng, các bức tranh lá, tranh bằng dây thừng gai, tranh bằng vỏ sò, vỏ ốc… trông cực kỳ bắt mắt và ngộ nghĩnh.

Sự hấp dẫn của những món quà tặng mang đậm phong cách thủ công mộc mạc này thu hút khách nhiều hơn là các món quà tặng của Trung Quốc hào nhoáng thường sản xuất đại trà. Chị Hà – chủ nhân một cửa hiệu quà tặng Noel trên phố Tràng Tiền cho biết: “Cửa hàng có gần 100 mẫu quà tặng các loại từ các mẫu đồ lưu niệm, các mô hình cho tới rất nhiều loại thiệp trong và ngoài nước. Ngay cả các loại kẹo, bánh cũng rất phong phú… Chẳng hạn kẹo sôcôla hình con thú giá 60.000- 80.000 đồng/100g; kẹo dẻo Bỉ giá 70.000 đồng/100g; bánh dâu Hồng Kông giá 65.000 đồng/100g; quả khô Mỹ giá 80.000 đồng/100g…”.

 Chính vì cửa hàng của chị Hà có nhiều mẫu mã, chủng loại độc đáo đã thu hút khá nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, đồ chơi cho trẻ em cũng rất phong phú. Chẳng hạn đồ chơi cho bé gái là bộ quần áo công chúa tuyết kèm theo vương miện, gậy tuyết óng ánh… Đồ chơi cho bé trai là ông già tuyết cùng bộ râu dài, đôi ủng và chiếc mũ đội đầu. Bên cạnh đó là những món đồ chơi quen thuộc như gấu bông, chuột Micky, ông già tuyết, công chúa tuyết, cỗ xe tuần lộc, đôi cánh thiên thần… Giá cả của những món đồ chơi này dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng.

Thiệp mừng Giáng sinh cũng là món quà tặng được nhiều người ưa thích và có khá nhiều mẫu mã chủng loại để lựa chọn, nhưng đáng chú ý hơn năm nay xuất hiện nhiều loại thiệp làm thủ công của HSSV và của các làng nghề truyền thống. Đặc điểm của loại thiệp này là xếp những mảnh giấy nhỏ xíu, xoắn vào nhau và ghép một cách tỷ mỉ thành những hình độc đáo như ông già Noel, cây thông, cỗ xe tuần lộc… Chính vì khác lạ và độc đáo như vậy mà thu hút sự chú ý của khá nhiều bạn trẻ, giá bán của các loại thiệp này trên thị trường dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng/chiếc.

Thị trường Noel năm nay ngoài sắc màu của cây thông truyền thống là màu xanh ra, thì vài năm nay, màu trắng, màu pha kim tuyến vàng óng của các loại cây thông biến tấu cũng luôn được ưa chuộng, bởi sự lạ lẫm và hào nhoáng. Chính vì thế mà cửa hiệu nào cũng trưng đủ kiểu cây thông để khách lựa chọn. Các kiểu dáng cũng vô cùng phong phú như: Dáng thông phủ tuyết, dáng thông rắc kim tuyến, thông phủ phát quang, thông 3 loại lá…

Chiều cao cây thông cũng khác nhau khi có cây chỉ cao 0,3m cho phù hợp với những ngôi nhà chật hẹp, đến những cây thông cao tới trên 3m để những thượng khách có nhà sảnh rộng mua về chưng, hay những công sở nhà thờ. Giá cả thì cũng từ hạ cám cho tới thượng vàng, khi có cây thông chỉ hơn trăm ngàn, có cây cỡ hơn 300 ngàn, trong khi có cây giá cao tới 1-3 triệu đồng. Nếu so với mùa Noel năm trước thì năm nay riêng mặt hàng cây thông giá đã tăng gần gấp rưỡi. Thực tế này cũng là hợp lý vì thị trường giá cuối năm bao giờ cũng “phi nước đại”, chưa kể năm nay mọi thứ đều đang ở thời bão giá.

Năm nay, mẫu mã những ông già Noel đa dạng và phong phú hơn nhiều so với mọi năm. Ngoài những mẫu mã truyền thống như: Ông già tuyết, cỗ xe tuần lộc, ông già Noel nhảy dù, ngồi xích đu… thì trên thị trường xuất hiện nhiều các mẫu ông già Noel mới, hình dáng to cao hơn mọi năm, thậm chí to cao bằng cả người con trẻ, được sử dụng bằng pin, cắm điện có thể nhảy múa, lắc lư người cùng tiếng nhạc trong đêm Noel.

Các vật dụng trang trí cây thông cũng đa dạng và nhiều mẫu mã mới như quả cầu giá bán từ 15.000 đến 70.000 đồng/quả; vòng thiên thần từ 100.000 đến 250.000 đồng/vòng; trái châu từ 17.000 đến 45.000 đồng/trái; dây kim tuyến 15.000 đến 35.000 đồng/dây, đèn nhấp nháy, hoa tuyết, hộp quà nhỏ giá dao động từ 50 – 90.000 đồng/chiếc…

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm