| Hotline: 0983.970.780

Sớm xuất khẩu chanh, bưởi sang New Zealand

Thứ Tư 06/04/2022 , 14:50 (GMT+7)

Việt Nam và New Zealand sẽ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép xuất nhập khẩu cho một số loại hoa quả để phục vụ người tiêu dùng của hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện cho Việt Nam tại buổi Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New Zealand lần thứ hai. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đại diện cho Việt Nam tại buổi Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New Zealand lần thứ hai. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày 6/4, Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New Zealand lần thứ hai đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đại diện cho Việt Nam đối thoại với Giám đốc điều hành Bộ Các ngành Cơ bản New Zealand (MPI) ông Ray Smith.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và Giám đốc điều hành Ray Smith khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác và mở rộng các kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước là chìa khóa then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. Mục tiêu này đã được đề ra trong bản Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021 - 2024.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, trong năm 2021, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự chuyển hướng kịp thời trong chiến lược phòng chống dịch Covid-19 theo hướng thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, ngành nông nghiệp Việt Nam đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành tích ấn tượng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh giới thiệu quả thanh long ruột đỏ của Việt Nam với đại diện New Zealand. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh giới thiệu quả thanh long ruột đỏ của Việt Nam với đại diện New Zealand. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Sau khi đại dịch dần được kiểm soát, thương mại nông sản toàn cầu sẽ được định hình ở trạng thái "bình thường mới" và mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia nếu có các chiến lược và chính sách thích ứng phù hợp. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với New Zealand về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp để tận dụng các cơ hội sau khi đại dịch dần được kiểm soát”, lãnh đạo Bộ NN-PTNT bày tỏ.

Theo đó, Thứ trưởng nhận định, nông nghiệp có vai trò thiết yếu cho phúc lợi kinh tế của hai quốc gia. Việt Nam và New Zealand đều là những nước sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp lớn, với nhiều mặt hàng bổ trợ cho nhau.

Đối thoại Nông nghiệp cấp cao Việt Nam - New Zealand sẽ tạo động lực cho các chương trình hợp tác sẵn có, góp phần tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước, phù hợp với những mục tiêu mà Thủ tướng hai nước đã đề ra trong bản Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand.

Người tiêu dùng New Zealand mong muốn sớm được thưởng thức quả bưởi Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Ánh.

Người tiêu dùng New Zealand mong muốn sớm được thưởng thức quả bưởi Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Ánh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Giám đốc điều hành Bộ Các ngành Cơ bản New Zealand Ray Smith nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để cả hai nước thảo luận về khả năng hợp tác để xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp bền vững và năng động sau những tác động của đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp hai nước cam kết tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chung, bao gồm đẩy mạnh thương mại song phương, giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tận dụng công nghệ và nghiên cứu phát triển nông nghiệp, và đẩy mạnh phát triển nông thôn.

Đại diện New Zealand thông tin, Bộ Các ngành Cơ bản New Zealand hiện đang hỗ trợ một số dự án cho Bộ NN-PTNT Việt Nam trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, dịch tễ học thú y và thành lập hệ thống chứng nhận điện tử dành cho các sản phẩm thực phẩm và nông, lâm nghiệp.

Những chương trình này bổ sung cho các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc khuôn khổ Chương trình Viện trợ Phát triển New Zealand tại Việt Nam, bao gồm dự án Phát triển Giống trái cây Cao cấp tại Tiền Giang, dự án An toàn đập Việt Nam - New Zealand triển khai tại khu vực miền Trung và dự án Rau an toàn tại Bình Định.

Ông Ray Smith cũng cho hay: “Chúng tôi mong muốn sẽ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại hoa quả của hai nước để người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức trái dâu và bí của New Zealand, đồng thời người dân New Zealand sẽ sớm được thấy quả chanh và bưởi của Việt Nam trên các kệ hàng tại nước chúng tôi".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Đối thoại. Ảnh: Phạm Hiếu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Đối thoại. Ảnh: Phạm Hiếu.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, Việt Nam và New Zealand đã ký Chương trình đảm bảo chính thức cho quả tươi nhập khẩu đối với quả xoài vào năm 2011, quả thanh long năm 2014, quả chôm chôm năm 2018.

"Loại quả ưu tiên tiếp theo mà phía Việt Nam đề nghị làm thủ tục để xuất khẩu sang thị trường New Zealand là quả chanh tươi và quả bưởi. Cơ quan bảo vệ thực vật hai nước đang tiến hành đàm phán thỏa thuận kiểm dịch và xuất khẩu cho chanh xanh và bưởi Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi đề nghị cơ quan kiểm dịch thực vật hai nước xúc tiến các thủ tục để tiến tới mở cửa thị trường đối với cam, quýt, nhãn của Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đạt mức 1,56 USD vào cuối năm 2021, tăng 14% so với năm 2020. Tính đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand. Việt Nam và New Zealand tiếp tục là thị trường tiềm năng của nhau nhờ nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cao đến từ người tiêu dùng hai nước.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.