Ngày 21/2, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã có cuộc trao đổi với ông K.D. Lalkantha, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka. Ảnh: MOFA.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka, ông K.D. Lalkantha, bày tỏ trân trọng trong mối quan hệ hai nước, đồng thời đánh giá cao sự phát triển kinh tế đầy ấn tượng của Việt Nam trong những năm gần đây, cho rằng Việt Nam là một mô hình cho Sri Lanka học tập.
Bộ trưởng Lalkantha khẳng định, không có trở ngại trong việc mở rộng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Sri Lanka; cho biết an ninh lương thực và an toàn thực phẩm đang là những vấn đề cấp bách đối với Chính phủ Sri Lanka.
Cũng tại buổi gặp, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh các tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Sri Lanka kinh nghiệm về xử lý và chế biến nông sản sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu. Đại sứ cũng ghi nhận những thế mạnh của Sri Lanka trong lĩnh vực trồng trọt và chế biến trà, dừa mà Việt Nam mong muốn học hỏi.
Bộ trưởng Lalkantha giới thiệu sản phẩm gia vị của Sri Lanka. Ảnh: MOFA.
Đại sứ đề nghị Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2026 ký kết trong chuyến thăm Sri Lanka của Bộ trưởng Lê Minh Hoan; thăm dò khả năng thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Sri Lanka và một quốc gia có trình độ tiên tiến hơn trong hoặc ngoài khu vực nhằm tranh thủ công nghệ và chia sẻ chuyên môn trong sản xuất, chế biến nông nghiệp và chăn nuôi gia súc.
Cũng trong tháng 2 vừa qua, Bộ NN-PTNT đã ký biên bản ghi nhớ với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) về hợp tác giữa các quốc gia phía Nam bán cầu, thể hiện thiện chí sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các chương trình hợp tác Nam - Nam, hợp tác ba bên với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế song phương và đa phương.
Bộ trưởng cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục mở rộng liên kết thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp cũng như thúc đẩy trao đổi các giống cây trồng, vật nuôi giữa hai nước; hỗ trợ giảm chi phí sản xuất cho các cây trồng chủ lực như ngô và hành tây, những mặt hàng hiện đang có chi phí nhập khẩu cao ở Sri Lanka. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng mong muốn Việt Nam hỗ trợ cung cấp phân bón urê để chuẩn bị cho vụ trồng lúa chính của Sri Lanka vào tháng 3 tới.
Bộ trưởng Lalkantha bày tỏ sự cảm kích đối với những đề xuất của Đại sứ và hoan nghênh các cuộc thảo luận sâu hơn với các bên liên quan; tái khẳng định cam kết của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Đất đai và Thủy lợi Sri Lanka trong việc thúc đẩy hợp tác song phương và hỗ trợ các sáng kiến do Đại sứ quán Việt Nam đề xuất.
Đại sứ cũng mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ về việc tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đang sinh sống tại Sri Lanka tham gia các hoạt động nông nghiệp tại Sri Lanka, trong đó có việc mở các trang trại chăn nuôi hoặc trồng trọt.