| Hotline: 0983.970.780

Sức mua yếu, thương lái xả hàng bán hoa thu hồi vốn

Thứ Năm 19/01/2023 , 18:51 (GMT+7)

Nhiều người bán hoa Tết tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột đã bắt đầu xả hàng dù mới 28 Tết do sức mua yếu, tồn nhiều hàng.

Chợ hoa Tết năm 2023 được UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 17/1/2022 đến trước 18 giờ ngày 31/1/2022 (tức 15/12 đến 29/12 âm lịch) trên các tuyến đường xung quanh Quảng trường 10/3.

Chợ hoa Tết năm 2023 được UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 17/1/2022 đến trước 18 giờ ngày 31/1/2022 (tức 15/12 đến 29/12 âm lịch) trên các tuyến đường xung quanh Quảng trường 10/3.

Chợ hoa tết năm nay thu hút hàng trăm gian hàng đăng ký tham gia phục vụ người dân tại địa phương. Trong đó các mặt hàng hoa cúc, mai, đào, quất... Tuy nhiên năm nay giá các loại hoa tăng cao, cộng với sức mua yếu nên chợ hoa đìu hiu hơn mọi năm.

Chợ hoa tết năm nay thu hút hàng trăm gian hàng đăng ký tham gia phục vụ người dân tại địa phương. Trong đó các mặt hàng hoa cúc, mai, đào, quất... Tuy nhiên năm nay giá các loại hoa tăng cao, cộng với sức mua yếu nên chợ hoa đìu hiu hơn mọi năm.

Năm nay anh Phạm Lý Huỳnh (ngụ TP Buôn Ma Thuột) mang hơn 100 chậu cúc đến chợ hoa để bán. Tuy nhiên sau sức mua yếu, đến 28 tết nhưng gia đình anh Huỳnh vẫn còn hơn 60 chậu cúc chưa bán được. 

Năm nay anh Phạm Lý Huỳnh (ngụ TP Buôn Ma Thuột) mang hơn 100 chậu cúc đến chợ hoa để bán. Tuy nhiên sau sức mua yếu, đến 28 tết nhưng gia đình anh Huỳnh vẫn còn hơn 60 chậu cúc chưa bán được. 

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thành (quê Bình Định) đưa 80 chậu mai từ Bình Định lên Buôn Ma Thuột bán. Tuy nhiên, sau 10 ngày anh Thành mới bán được vài chậu. 

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thành (quê Bình Định) đưa 80 chậu mai từ Bình Định lên Buôn Ma Thuột bán. Tuy nhiên, sau 10 ngày anh Thành mới bán được vài chậu. 

'Hơn 10 năm bán mai tại chợ hoa tết Buôn Ma Thuột thì năm nay mới thấy việc người dân mua ít như vậy. Mọi năm đến thời điểm này chúng tôi đã bán gần hết, năm nay xác định dư hàng nhiều', anh Thành chia sẻ.

"Hơn 10 năm bán mai tại chợ hoa tết Buôn Ma Thuột thì năm nay mới thấy việc người dân mua ít như vậy. Mọi năm đến thời điểm này chúng tôi đã bán gần hết, năm nay xác định dư hàng nhiều", anh Thành chia sẻ.

Năm nay hoa mai nhiều búp, bông đều hơn năm ngoài. Tuy nhiên đa số người dân chỉ đi xem, một số ít chịu xuống tiền mua hoa về chưng Tết.

Năm nay hoa mai nhiều búp, bông đều hơn năm ngoài. Tuy nhiên đa số người dân chỉ đi xem, một số ít chịu xuống tiền mua hoa về chưng Tết.

Do sức mua yếu mới 28 Tết nhưng nhiều gian hàng tại chợ hoa đã treo bảng xả hàng, bán đồng giá mong đẩy nhanh việc mua bán.

Do sức mua yếu mới 28 Tết nhưng nhiều gian hàng tại chợ hoa đã treo bảng xả hàng, bán đồng giá mong đẩy nhanh việc mua bán.

Không những mai, nhiều chủ vườn cúc cũng treo bảng xả hàng dù còn 2 ngày nữa mới đến Tết. Sức mua yếu, nhiều gian hàng còn hàng chục, thậm chí hàng trăm chậu cúc.

Không những mai, nhiều chủ vườn cúc cũng treo bảng xả hàng dù còn 2 ngày nữa mới đến Tết. Sức mua yếu, nhiều gian hàng còn hàng chục, thậm chí hàng trăm chậu cúc.

Những ngày trước, các chậu hoa cúc có giá hơn 200.000 đồng được chủ hàng xả còn 190.000 đồng/chậu.

Những ngày trước, các chậu hoa cúc có giá hơn 200.000 đồng được chủ hàng xả còn 190.000 đồng/chậu.

Anh Nguyễn Kim Công (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết mọi năm nhóm của anh nhập 6 xe bưởi diễn và quất cảnh từ Bắc vào bán. Tuy nhiên, năm nay nhóm anh Công chỉ nhập 3 xe nhưng đến giờ mới bán hơn một nửa. 'Năm nay chi phí cao nên giá bán ra cao hơn mọi năm. Tuy nhiên năm nay sức mua yếu nên đến giờ chúng tối phải treo bảng xả hàng để mong bán hết trước trưa 30 Tết', anh Công nói.

Anh Nguyễn Kim Công (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết mọi năm nhóm của anh nhập 6 xe bưởi diễn và quất cảnh từ Bắc vào bán. Tuy nhiên, năm nay nhóm anh Công chỉ nhập 3 xe nhưng đến giờ mới bán hơn một nửa. "Năm nay chi phí cao nên giá bán ra cao hơn mọi năm. Tuy nhiên năm nay sức mua yếu nên đến giờ chúng tối phải treo bảng xả hàng để mong bán hết trước trưa 30 Tết", anh Công nói.

Mọi năm đến thời điểm hiện tại các giang hàng hoa luôn tấp nập khách đến tham quan, mua hàng. Tuy nhiên năm nay nhân viên nhiều giang hàng ngồi thong dong vì không có khách.

Mọi năm đến thời điểm hiện tại các giang hàng hoa luôn tấp nập khách đến tham quan, mua hàng. Tuy nhiên năm nay nhân viên nhiều giang hàng ngồi thong dong vì không có khách.

Đa số người dân đi chợ hoa hỏi giá chứ chưa sẵn sàng 'móc hầu bao' để mua hoa về chưng Tết. Tâm lý của mọi người đều chờ đến ngày cuối năm giá cây xuống thấp mới mua hoa về nhà.

Đa số người dân đi chợ hoa hỏi giá chứ chưa sẵn sàng "móc hầu bao" để mua hoa về chưng Tết. Tâm lý của mọi người đều chờ đến ngày cuối năm giá cây xuống thấp mới mua hoa về nhà.

Chợ hoa tết là dịp các nhà vườn, nghệ nhân trong nước giao lưu, mua bán, quảng bá các sản phẩm, hiện vật thuộc ngành nghề hoa kiểng, cây cảnh... tạo không khí vui tuơi, phấn khởi cho người dân. 

Chợ hoa tết là dịp các nhà vườn, nghệ nhân trong nước giao lưu, mua bán, quảng bá các sản phẩm, hiện vật thuộc ngành nghề hoa kiểng, cây cảnh... tạo không khí vui tuơi, phấn khởi cho người dân. 

Xem thêm
Vinh danh 20 sản phẩm tiêu biểu tại Festival Nghềmuối 2025

Vinh danh 20 sản phẩm tiêu biểu tại Festival Nghề muối 2025. Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp thông minh Quảng Ninh - Quảng Tây. Cà Mau: Xóa nhà tạm, nhà dột cho hộ nghèo. Kiên Giang: Nông sản được mùa, được giá.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Tôm Cà Mau chú trọng thị trường Hala để tiếp tục đạt hơn 1 tỷ USD

Cà Mau Tỉnh Cà Mau đang tập trung phát triển các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Bình luận mới nhất