| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết thất thường người trồng rau, hoa thất thu

Thứ Năm 19/01/2023 , 09:57 (GMT+7)

ĐĂK LĂK Những tháng cuối năm, thời tiết tại Đắk Lắk diễn biến thất thường, mưa trái mùa kéo dài khiến cho nhiều nhà vườn trồng hoa, rau phục vụ Tết thua lỗ.

Những ngày cuối năm, tại vườn Ami Farm trên đường Trần Nhật Duật nối dài, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nhiều nông dân đang nhổ bỏ những cây cà rốt bị thối củ để trồng mới để qua Tết đưa ra thị trường. Theo bà H'Bol Byă, Chủ vườn Ami Farm cho biết, đầu tháng 12 thời tiết thất thường có mưa phùn cùng không khí lạnh kéo dài nên các loại cây trong vườn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Cây súp lơ bị úng gốc, thối hoa, các loại cây thu hoạch củ như cà rốt, củ cải cũng bị nứt, thối củ. Theo ước tính, sau một tuần mưa lạnh, gia đình buộc phải nhổ bỏ hai sào súp lơ và hơn 30% diện tích trồng cà rốt, củ cải. Đây là các loại cây gia đình trồng bán Tết, là thu nhập chính của gia đình nhưng đến giờ thì coi như thất thu”, bà H’Bol Byă nói.

Tương tự, vườn cà chua của gia đình anh Trần Đình Cường (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) cũng bị sâu bệnh và hư hại nặng do thời tiết diễn biến thất thường.

Vườn cà chua của gia đình anh Cường bị thối, nấm do mưa kéo dài. Ảnh: Quang Yên.

Vườn cà chua của gia đình anh Cường bị thối, nấm do mưa kéo dài. Ảnh: Quang Yên.

Theo anh Cường, mưa khiến cà chua chín không đều, thối trái và rụng, lá bị nấm khuẩn nặng. Số cà chua này gia đình anh Cường dự tính cho thu hoạch vào đợt Tết năm nay, nhưng gặp mưa lạnh kéo dài, lá cây cà chua bị nấm nặng, quả cà chua thì bị thối rụng đầy gốc.

“Nhìn cây sâu bệnh quá, thời tiết thì không đoán trước được nên cũng chán chẳng muốn chăm nữa, thu được bao nhiêu thì thu rồi lại nhổ lên trồng mới”, anh Cường rầu rĩ.

Là một trong những vườn trồng hoa ly lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, anh Đặng Anh Trung (ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), cũng cho biết lỗ hơn 300 triệu đồng do thời tiết thất thường và giống cây không đảm bảo.

Vườn hoa ly của gia đình anh Trung chỉ thu hoạch được 30% trong dịp Tết. Ảnh: Quang Yên.

Vườn hoa ly của gia đình anh Trung chỉ thu hoạch được 30% trong dịp Tết. Ảnh: Quang Yên.

Theo anh Trung, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ hoa ly dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng cao nên anh đã mạnh dạn trồng gấp ba số lượng hoa ly năm trước. Cụ thể gia đình anh trồng 12.000 cây ly, nhưng vì gặp thời tiết khắc nghiệt cộng với mua phải giống kém chất lượng nên hơn 50% vườn hoa đã bị thối.

“Nhiều năm qua, hoa ly là thu nhập chính vào dịp Tết của gia đình. Năm nay gia đình bị thối hơn nửa vườn do mua phải giống kém chất lượng. Nửa vườn còn lại cây sống nhưng bị ảnh hưởng của thời tiết nên không phát triển tốt. Cây hoa ly thấp còi, nhiều diện tích bị rụng bông chỉ thu hoạch được khoảng 30% đúng vào dịp Tết. Gia đình trồng nhiều hơn những năm trước nhưng không ngờ lại gặp thời tiết mưa, lạnh kéo dài dẫn đến thiệt hại như vậy”, anh Trung tâm sự.

Ông Phạm Công Tiến, cán bộ phụ trách nông nghiệp (UBND phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, nhận thấy nhu cầu của tăng cao trong dịp Tết nên nhiều hộ dân tại địa phương trồng hoa cúc, ly, lay ơn để cung ứng thị trường.

Do thời tiết diễn biến thất thường, hoa ly cua gia đình anh Trung phát triển kém, nhiều nhánh bị rụng bông. Ảnh: Quang Yên.

Do thời tiết diễn biến thất thường, hoa ly cua gia đình anh Trung phát triển kém, nhiều nhánh bị rụng bông. Ảnh: Quang Yên.

Theo ông Tiến, trên địa bàn nhiều hộ dân trồng hoa phục vụ Tết nhưng những tháng cuối năm thời tiết thất thường nên ảnh hưởng đến sự phát triển chất lượng, cũng như gây thiệt hại cho người dân.

Xem thêm
Giữ sức khỏe cho đàn ngựa để vượt mùa giá rét

LÀO CAI Rét đậm liên tiếp ùa về, bà con Na Hối cẩn trọng chăm sóc, giữ sức khỏe cho đàn ngựa. Với họ, đàn ngựa là tài sản lớn nhất nên không thể lơ là.

Tây Ninh phân bổ 900.000 liều vắc xin cúm gia cầm

Hiện dịch bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác phòng, chống.

Quảng Trị khẩn trương chăm sóc cây trồng sau ngập úng

Mưa lớn diện rộng thời gian qua đã gây ngập úng gần 4.000ha lúa đang thời kỳ đẻ nhánh và hơn 300ha rau màu tại Quảng Trị.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất