| Hotline: 0983.970.780

Supe Lâm Thao gần 30 năm phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Ba 13/12/2022 , 08:01 (GMT+7)

Phú Thọ Anh Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, lần nào đi tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng cũng đều cảm động.

Anh cảm động vì thấy mỗi lần lưng mẹ một còng hơn, mỗi lần làn da đồi mồi của mẹ một khô héo hơn, mỗi lần mái tóc mây của mẹ một trắng hơn. Thế mà khi biết cán bộ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đến thăm, mẹ luôn giục cháu nấu cơm rồi mời mọi người ở lại cùng dùng bữa. Với những tháng ngày cô đơn của tuổi già thì mỗi lần thấy họ, mẹ như được an ủi phần nào, được vui vẻ trong phút chốc. 

Phong trào chăm sóc người có công, nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng từ năm 1994 đã nhận được sự hưởng ứng của tập thể cán bộ, lao động Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bởi đây vừa là trách nhiệm cũng là niềm vinh dự lớn lao. Chính vì vậy, ngay khi có chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, công ty đã chủ động phối hợp với địa phương nơi cư trú của các mẹ Việt Nam anh hùng, cùng với gia đình, dòng họ để nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Anh Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (áo xanh), và cán bộ đơn vị tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Anh Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (áo xanh), và cán bộ đơn vị tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Từ ngày 1/7/1995, Công ty nhận phụng dưỡng 8 mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Phú Thọ, cụ thể gồm mẹ Nguyễn Thị Tuyển, sinh năm 1908 tại xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, mất tháng 4/2001 ; Mẹ Phạm Thị Thạch, sinh năm 1914 tại xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, mất năm 2011; Mẹ Đoàn Thị Pháo, sinh năm 1914 tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, mất tháng 6/2001 ; Mẹ Đỗ Thị Mai, sinh năm 1922 tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao ; Mẹ Chu Thị Khôi, sinh năm 1913 tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, mất tháng 7/2000 ; Mẹ Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1908 tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, mất tháng 10/1999 ; Mẹ Trần Thị Thao, sinh năm 1912 tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, mất tháng 7/2004 ; Mẹ Trần Thị Chuyền sinh năm 1912 tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, mất tháng 8/2002.

Ngày 1/8/1996, Công ty tiếp tục đăng ký nhận phụng dưỡng 5 mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đó là mẹ Nguyễn Thị Ta, sinh năm 1910 tại ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, mất tháng 8/2000; Mẹ Nguyễn Thị Trăm, sinh năm 1918 tại ấp Chợ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông; Mẹ Trương Thị Năm, sinh năm 1910 tại ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông; Mẹ Nguyễn Thị Cò: Sinh năm 1915 tại ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông ; Mẹ Lê Thị Chính sinh năm 1923 tại xóm Đen, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông.

Các thế hệ lãnh đạo công ty đều chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Các thế hệ lãnh đạo công ty đều chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Ngày 1/1/1997, Công ty đăng ký nhận phụng dưỡng thêm 2 mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang gồm mẹ Trương Thị Rỉ, sinh năm 1916 tại ấp Trung, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, mất tháng 6/2002 ; Mẹ Võ Thị Chiêu sinh năm 1908 tại ấp Giồng Lãnh 1, xã Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Tháng 8/2014, Công ty đăng ký nhận phụng dưỡng suốt đời 6 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng năm 2014 gồm mẹ Hà Thị Liệu, sinh năm 1914, cư trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ;

Mẹ Lê Thị Liền sinh năm 1926, cư trú tại xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ; Mẹ Vũ Thị Lịch sinh năm 1923, cư trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ; Mẹ Hoàng Thị Cống sinh năm 1922, cư trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ; Mẹ Nguyễn Thị Kính sinh năm 1930, cư trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ; Mẹ Nguyễn Thị Vĩnh: Sinh năm 1917, cư trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các thế hệ lãnh đạo công ty đều chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Các thế hệ lãnh đạo công ty đều chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Tháng 1/2015, Công ty tiếp tục đăng ký nhận phụng dưỡng suốt đời thêm mẹ Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1937, cư trú tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó từ năm 1996 Xí nghiệp NPK Hải Dương (chi nhánh của Công ty) có nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quán sinh năm 1929, cư trú tại thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, mẹ đã mất năm 2020.

Như vậy, từ năm 1995 đến nay, Công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời tổng số 23 mẹ Việt Nam anh hùng. Riêng đối với các mẹ tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, tháng 5/2005, sau khi 2 mẹ qua đời, còn lại 5 mẹ, UBND tỉnh Tiền Giang đã có công văn đề nghị xin được nhận lại để chăm sóc, phụng dưỡng. Từ năm 2015 đến nay mức phụng dưỡng cho mỗi mẹ hàng tháng là 2.000.000đ, nếu chẳng may khuất bóng, kinh phí mai táng là 4.000.000 đ, lễ giỗ đầu và lễ giỗ hết là 1.000.000đ.

Tính đến tháng 10/2022, 14 mẹ Việt Nam anh hùng do Công ty phụng dưỡng đã qua đời, hiện còn 4 mẹ trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ gồm mẹ Đỗ Thị Mai, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao 1922 (101tuổi) ; Mẹ Nguyễn Thị Kính xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao 1930 (93 tuổi) ; Mẹ Nguyễn Thị Vĩnh, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao 1917 (105 tuổi) ; Mẹ Nguyễn Thị Nhung xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao 1937 (85 tuổi).

Anh Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (áo sẫm màu), hỏi thăm mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Anh Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (áo sẫm màu), hỏi thăm mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Tư liệu.

Ngoài ra, lãnh đạo công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các mẹ trong các dịp lễ tết, các ngày lễ lớn của đất nước, ngày mừng thọ các mẹ, ngày truyền thống của Công ty, mức quà tặng như cán bộ, người lao động đang làm việc. Lâm Thao còn tổ chức cho đội ngũ cán bộ y bác sỹ hiện công tác tại Công ty khám chữa bệnh cho các mẹ khi ốm đau, trường hợp bị bệnh nặng sẽ đưa đi tuyến trên để chữa trị.

Công ty đã hỗ trợ kinh phí để cùng gia đình, dòng họ và nhân dân địa phương xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các mẹ Nguyễn Thị Tuyển ở xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và mẹ Trần Thị Thao ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; Đầu tư kinh phí xây mới 2 nhà tình nghĩa tặng cho các mẹ Phạm Thị Thạch ở xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê và mẹ Đỗ Thị Mai ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Ngoài ra, Công ty còn tuyển dụng 2 người cháu của mẹ Đỗ Thị Mai và mẹ Nguyễn Thị Thao vào làm việc tại Công ty.

Việc phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà đã góp phần nâng cao điều kiện vật chất, tinh thần cho các mẹ, tạo dựng mối quan hệ tình cảm sâu sắc giữa các mẹ với Công ty, cũng như giữa Công ty với chính quyền địa phương, dòng họ và gia đình. Giúp các mẹ vơi đi những nỗi đau mất mát, sống vui, sống khỏe, sống bình an.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Chủ động với các kiểu thiên tai nguy hiểm giai đoạn chuyển mùa

Bến Tre Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre có công văn yêu cầu chủ động phòng tránh, ứng phó các kiểu thiên tai giai đoạn chuyển mùa.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.