| Hotline: 0983.970.780

Tân HLV Falko Goetz: "Cao to không phải là tất cả!"

Thứ Ba 07/06/2011 , 09:24 (GMT+7)

Ông Falko Goetz cho biết triết lý của ông là chơi "thứ bóng đá đẹp mắt, dựa trên các yếu tố chính là kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và ông Falko Goetz

Ông Falko Goetz đã chính thức nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội Olympic với bản hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm mục tiêu giành chiếc HCV bóng đá ở SEA Games 26 vào cuối năm nay.

Lễ ký hợp đồng giữa ông Goetz với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã được tổ chức chiều 6/6 tại trụ sở của VFF, với sự hiện diện của Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Rolf Schulze, các quan chức lãnh đạo VFF và đông đảo phóng viên các hãng Thông tấn, báo chí ở Hà Nội.

Ông Goetz là huấn luyện viên người Đức thứ hai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau ông Karrl Heinz Weigang, và là chiến lược gia có lý lịch "hoành tráng" nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Falko Goetz cho biết: "Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm bóng đá chuyên nghiệp tại đất nước và châu lục có nền bóng đá phát triển, tôi hy vọng sẽ góp phần phát triển bóng đá Việt Nam  Ngoài làm nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển qquốc gia và đội Olympic. Tôi sẽ tích cực tham gia vào việc đào tạo, phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Triết lý bóng đá của tôi là chơi bóng đá đẹp trên nguyên tắc: kỷ luật, thể lực và tinh thần đồng đội."

Trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên, ông Goetz chia sẻ sự vui lòng hợp tác với giới báo chí; "ghi nợ" báo chí về việc hoãn sự đánh giá ban đầu của ông về bóng đá Việt Nam sau khi dự khán trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa HPHN và SLNA chiều 5/6.

Tuy nhiên, ông huấn luyện viên người Đức cũng chia sẻ ý kiến của mình trước sự quan tâm của nhiều người về thể hình, thể lực các tuyển thủ bóng đá Việt Nam .

Theo ông, với bóng đá, cao to không phải là tất cả; cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay có thể hình không hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam.

Vấn đề thể lực, thể hình của các cầu thủ có liên quan chặt chẽ tới lối chơi. Ông Goetz cho biết triết lý của ông là chơi "thứ bóng đá đẹp mắt, dựa trên các yếu tố chính là kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Ông Goetz cũng tỏ ra khá cởi mở khi đề cập tới mối quan hệ với báo giới khi nói rằng "Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cho các bạn, sẵn sàng gặp gỡ các nhà báo khi có một cuộc hẹn chính thức."

Còn nhớ, sau khi rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hồi tháng Ba vừa qua, ông Henrique Calisto đã đổ lỗi cho báo chí là một trong những nguyên nhân khiến ông "dứt tình" để chuyển tới làm việc tại Thái Lan.

Kế hoạch công việc của ông Goetz thời gian đầu là ưu tiên cho đội tuyển quốc gia để tham gia trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2014; sau đó cùng đội tuyển U23 chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 26 được tổ chức tại Indonesia vào tháng 11 tới.

Ông Falko Goetz khi còn là cầu thủ, từng khoác áo nhiều câu lạc bộ danh tiếng của châu Âu như Bayer Leverkusen, FC Cologne, Hertha Berlin (Đức), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và giành nhiều danh hiệu cao quí. Năm 1988, ông cùng  Leverkusen đoạt Cup UEFA; giành ngôi Á quân Bundesliga với Cologne năm 1989, năm 1990 và á quân Cúp quốc gia năm 1991.

Trong màu áo Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ, Falko Goez đoạt cú đúp vô địch quốc gia và vô địch Cup liên đoàn mùa bóng năm 1993-1994.

Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, khi chuyển làm huấn luyện viên, ông Goetz cũng để lại nhiều dấu ấn như dẫn dắt câu lạc bộ Hertha Berlin giành hạng Bảy tại Bundesliga.

Ông Falko Goetz đã tốt nghiệp khóa đào tạo huấn luyện viên nhà nghề cao nhất của Liên đoàn bóng đá  Đức; đồng thời cũng là thành viên của nhóm chuyên phát triển các phương pháp đào tạo cầu thủ trẻ của Liên đoàn Bóng đá Đức.

Kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập với bóng đá khu vực và quốc tế thì ông Falko Goetz là huấn luyện ngoại thứ XXX của đội tuyển Việt Nam, sau các ông Edson Tavares (Brazil), Karl Heinz Weigang (Đức), Colin Murphy (Anh), Cristian Letard (Pháp), Alfred Riedl (Áo), Henrique Calisto (Bồ Đào Nha). Người Đức trước ông Goetz là ông Weigang, người đã giúp đội tuyển Việt Nam giành HCB SEA Games 18 và HCĐ Tiger Cup 1996. Trong số các huấn luyện viên ngoại thì người tiền nhiệm của ông Goetz là ông Calisto giành được nhiều thành công nhất, khi cùng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm