| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn An Nông tài trợ gel rửa tay chống dịch Covid-19

Thứ Sáu 20/03/2020 , 08:20 (GMT+7)

Qua hai đợt tài trợ, Tập đoàn An Nông đã dành khoảng 350 triệu đồng để trao tặng gel rửa tay cho 31 đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An.

Đại diện Tập đoàn An Nông, doanh nhân Bích Thuỷ cho biết: Cùng chung tay với nhân dân tỉnh Long An phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa qua Tập đoàn An Nông đã có 2 đợt trao tặng gel rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lần trước, An Nông đã tặng cho Sở GD-ĐT tỉnh Long An một số chai gel rửa tay để hỗ trợ thầy cô giáo và các em học sinh phòng bệnh.

Doanh nhân Bích Thuỷ (áo xanh), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Nông ông Hoàng Hải (giữa) trao tăng nước gel rửa tay cho lãnh đạo phụ trách bệnh viện dã chiến tỉnh Long An tại trường quân sự huyện Bến Lức. Ảnh: MINH ĐẢM.

Doanh nhân Bích Thuỷ (áo xanh), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Nông ông Hoàng Hải (giữa) trao tăng nước gel rửa tay cho lãnh đạo phụ trách bệnh viện dã chiến tỉnh Long An tại trường quân sự huyện Bến Lức. Ảnh: MINH ĐẢM.

Lần này, để tiếp tục chia sẻ cùng với địa phương An Nông đã tiếp tục trao tặng cho các đơn vị như: Sở Y tế; Trung tâm y tế, bệnh viện của các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND, Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện cách ly, khu dã chiến; Đồn biên phòng Bến Lức; Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

Mỗi đơn vị từ 30-50 chai gel sát khuẩn có dung tích từ 300-350 ml kèm theo dung dịch dự phòng để khi hết các đơn vị có thêm cho thêm vào. Riêng khu cách ly và bệnh viện dã chiến An Nông trao tặng cho mỗi đơn vị này 300 chai, kèm thêm dung dịch dự phòng.

Đợt 2 Tập đoàn An Nông đã trao tặng trên 1.700 chai gel nước rửa tay và 1.000 can dung dịch gel để châm thêm trị giá trên 200 triệu đồng. Ảnh: MINH ĐẢM.

Đợt 2 Tập đoàn An Nông đã trao tặng trên 1.700 chai gel nước rửa tay và 1.000 can dung dịch gel để châm thêm trị giá trên 200 triệu đồng. Ảnh: MINH ĐẢM.

Được biết gel rửa tay sát khuẩn được An Nông trao tặng là sản phẩm an toàn, công thức cải tiến độc đáo với nano bạc do Tập đoàn phân phối, có giá 25.000 đồng/chai 100ml, chai lớn 300ml có giá 58.000 đòng/chai, chai 350 ml có giá 67.000 đồng/chai. Tổng giá trị hỗ trợ 2 đợt của An Nông dành cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An là trên 350 triệu đồng. Riêng đợt 2 này, giá trị trao tặng trên 200 triệu đồng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm