| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành trường mầm non An Nông thứ hai

Chủ Nhật 31/07/2016 , 12:09 (GMT+7)

Ngày 30/7, tại khu dân cư An Nông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An) Tập đoàn An Nông đã cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động trường mầm non.

Đây là ngôi trường thứ hai sau trường mầm non An Nông ở khu dân cư Thuận Đạo, huyện Bến Lức đã khánh thành năm ngoái. Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư tỉnh và ông Trần Văn Cần, Chủ tịch tỉnh Long An cùng tham dự.

Bà Trương Thị Thủy Trường (Bích Thủy), TGĐ Tập đoàn An Nông cho biết: Trường được xây dựng trong khuôn viên 4.000 m2, gồm 11 phòng học từ các lớp mầm, chồi, lá và phòng chức năng, tiếp nhận được trên 350 cháu. Kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện nay, bắt đầu đón nhận ghi danh các cháu. Nhà trường giảng dạy theo đúng chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Đội ngũ giáo viên đủ chuẩn, tận tình, chu đáo. Mùa hè còn dạy rèn chữ miễn phí. Ngoài ra, các cháu được làm quen với tiếng Anh và các nhạc cụ âm nhạc. Các phòng học đều gắn máy lạnh. Nguồn thực phẩm cho các bữa ăn mua từ siêu thị để đảm bảo an toàn.

Bà Bích Thủy chia sẻ thêm: Đây là lĩnh vực đầu tư phi lợi nhuận, nên học phí chỉ mang tính hỗ trợ. Thấu hiểu mức lương công nhân khó khăn nên nhà trường kêu gọi các mạnh thường quân là đối tác của Tập đoàn để tặng học bổng hàng tháng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Tập đoàn còn trích tiền quỹ để làm từ thiện và giúp tập vở cho học sinh nghèo. Vừa qua, Tập đoàn đã trích ra 10 tỷ đồng chỉ để đầu tư cho việc làm từ thiện.

11-45-03_02-b-bich-thuy
Bà Trương Thị Thủy Trường (Bích Thủy), TGĐ Tập đoàn An Nông nói đây là lĩnh vực đầu tư phi lợi nhuận

 

“Chúng tôi đều xuất thân từ những người nghèo khổ. Để có được như ngày hôm nay, chúng tôi không quên những gian khổ đã trải qua trong thời gian lập nghiệp. Chúng tôi rất thấu hiểu một người công nhân tha phương đi làm ăn. Vì vậy, chúng tôi chọn công nhân để phục vụ” - bà Bích Thủy tâm tình.

Ông Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT tập đoàn An Nông cho biết: Năm nay, Tập đoàn kỷ niệm 20 năm thành lập An Nông Group và 10 năm đầu tư vào tỉnh Long An. Đất lành chim đậu, sau thời gian chuyển từ Bình Dương về Long An. An Nông Group đã có bước phát triển rất lớn, từ ngành nghề chính là SXKD thuốc BVTV.

Sự phát triển của Tập đoàn trong lĩnh vực thuốc BVTV đã lọt vào tốp 10 của Việt Nam. Khoảng 2 tháng nữa Tập đoàn sẽ khánh thành nhà máy SX thuốc BVTV thứ hai tại KCN Hải Sơn với mức đầu tư tương đối lớn (tiền đất và cơ sở vật chất hơn 130 tỷ đồng, chưa kể máy móc thiết bị).

11-45-03_03-ong-hong-hi-_-chu-tich-hdqt
Ông Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT tập đoàn An nói, năm nay Tập đoàn kỷ niệm 20 năm thành lập và 10 năm đầu tư vào tỉnh Long An

 

Ông Hải cho biết thêm, được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Long An, An Nông Group đã tham gia vào chương trình xã hội hóa nhà ở cho người thu nhập thấp quanh các KCN và xây dựng trường mẫu giáo, nhà trẻ.

Đến nay, ở TPHCM Tập đoàn An Nông có 15 căn hộ khoảng 3.000 phòng cho công nhân. Ở huyện Bến Lức tỉnh Long An, theo kế hoạch đầu tư xây dựng 1.500 căn, ở huyện Đức Hòa đang thực hiện khoảng 500 phòng. Thời gian tới, với sự phát triển của Tập đoàn, chắc chắn sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tỉnh Long An.

11-45-03_06-lnh-do-tinh-long-n
Lãnh đạo tỉnh Long An và một số sở ban ngành đến dự

 

11-45-03_04-cc-chu-vui-choi
Trường bắt đầu đón nhận ghi danh các cháu

 

11-45-03_05-phong-oc-dt-chun
Phòng có gắn máy lạnh và đạt chuẩn

 

11-45-03_07-truong-mm-non-n-nong
Trường được xây dựng trong khuôn viên 4.000 m2, gồm 11 phòng học từ các lớp mầm, chồi, lá và phòng chức năng, tiếp nhận được trên 350 cháu

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm