| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn FVN khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi 300 tỷ đồng

Thứ Bảy 15/04/2023 , 18:14 (GMT+7)

Tập đoàn FVN khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi quy mô lớn tại lô 9, Khu công nghiệp Thuỵ Vân, xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu ấn nút khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi FVN. Ảnh: Quang Dũng.

Các đại biểu ấn nút khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi FVN. Ảnh: Quang Dũng.

Được khởi công từ 27/1/2022, sau hơn 14 tháng thi công, đến nay công trình nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn FVN (tiền thân là Công ty CP Famous Việt Nam) chính thức đi vào hoạt động. Tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục công trình gần 300 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích 17.000 m2, kho xá rộng 4.000 m2, đảm bảo dự trữ được 20.000 tấn nguyên liệu, hệ thống dây chuyền hiện đại có tổng công suất 50 tấn thức ăn/giờ. Cùng với đó là hệ thống kho thành phẩm với diện tích gần 4.000 m2.

Mỗi năm nhà máy đưa ra thị trường 200.000 tấn thức ăn chăn nuôi, góp phần ổn định nguồn cung cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVN, sự ra đời của nhà máy thức ăn chăn nuôi khẳng định trách nhiệm của đơn vị đối với ngành chăn nuôi nói riêng và nền nông nghiệp nói chung. Ảnh: Quang Dũng.

Theo ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVN, sự ra đời của nhà máy thức ăn chăn nuôi khẳng định trách nhiệm của đơn vị đối với ngành chăn nuôi nói riêng và nền nông nghiệp nói chung. Ảnh: Quang Dũng.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVN cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ NN-PTNT luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn để ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển tốt và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành nông nghiệp đã có nhiều giải pháp cùng với các doanh nghiệp, các hộ chăn nuôi vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Hiện, Tập đoàn FVN đang sở hữu 4 công ty thành viên đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến tổ chức chăn nuôi theo quy mô lớn. Cũng trong năm nay, dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 2 của Tập đoàn FVN sẽ được khởi công tại tỉnh Bắc Giang. Điều này một lần nữa khẳng định trách nhiệm của đơn vị đối với ngành chăn nuôi nói riêng và nền nông nghiệp nói chung.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại của nhà máy thức ăn chăn nuôi được người dân đánh giá cao. Ảnh: Quang Dũng.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại của nhà máy thức ăn chăn nuôi được người dân đánh giá cao. Ảnh: Quang Dũng.

Cũng theo ông Truyền, ngành chăn nuôi liên tục phát triển về quy mô và trình độ kỹ thuật nên yêu cầu về các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cũng đòi hỏi ngày một khắt khe hơn.

“Do đó, chúng tôi sẽ liên tục cải tiến dây chuyền, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới và hiện đại nhất. Chúng tôi cam kết sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn, cạnh tranh hơn để phục vụ cho các đại lý, các trang trại và bà con chăn nuôi”.

Với phương châm “Kết nối - Hợp tác - Phát triển”, đơn vị đã không ngừng tập trung sản xuất các loại thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Đồng thời, xác định chú trọng vào việc tạo ra những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất trên cơ sở nguồn nguyên liệu chất lượng, công thức dinh dưỡng tối ưu, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm