| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Lộc Trời ủng hộ các địa phương gần 300 tấn gạo

Thứ Năm 09/09/2021 , 16:25 (GMT+7)

Tổng giá trị thiết bị y tế, gạo thương hiệu Hạt Ngọc Trời hỗ trợ các tỉnh, thành phố cả nước gần 17 tỷ đồng.

Tháng 8/2021, Lộc Trời trao 10 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 8/2021, Lộc Trời trao 10 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu.

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên, giữ ổn định sản xuất và nhịp cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp trong mùa vụ cho nông dân, Tập đoàn Lộc Trời còn tích cực hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương tương đương gần 7 tỷ đồng.

Lộc Trời đã ủng hộ gần 300 tấn gạo thương hiệu Hạt Ngọc Trời chất lượng với các quy cách từ 5 – 25kg/bao (túi). Số lượng gạo này được các chi nhánh của Tập đoàn Lộc Trời trên cả nước hỗ trợ vận chuyển về các địa phương Hà Nội, Nghệ An, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai và các tỉnh ĐBSCL… với tổng giá trị ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Gạo của Lộc Trời được chuyển đến tay người dân.

Gạo của Lộc Trời được chuyển đến tay người dân.

Đồng thời, tập đoàn cũng đã tặng các thiết bị y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương như kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, thiết bị đo nồng độ oxy trong máu, găng tay y tế và nhiều thiết bị khác tương đương 2 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời cũng tích cực, chủ động trong việc hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa hè thu và xuống giống vụ đông xuân đúng thời điểm nhằm đảm bảo sản lượng, chất lượng lúa thu hoạch và thu nhập của nông dân.

Xe chở gạo hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Xe chở gạo hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Lộc Trời triển khai nhiều biện pháp linh hoạt nhằm cung cấp đủ giống và các sản phẩm vật tư nông nghiệp khác cho bà con, đảm bảo công tác phòng, trừ dịch hại, sâu bệnh trên đồng ruộng cho bà con nông dân.

Đặc biệt, được sự đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND ỉnh An Giang, Tập đoàn Lộc Trời triển khai mô hình Liên kết xuống giống rải vụ Lộc Trời 123 với quy mô 36.000 ha đất lúa tại huyện Thoại Sơn, An Giang.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận gạo hỗ trợ.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận gạo hỗ trợ.

Tham gia vào mô hình, bà con nông dân sẽ được tập đoàn bao vốn sản xuất (thông qua việc cung cấp vật tư nông nghiệp giống – phân – thuốc, dịch vụ nông nghiệp – cày, phun, tưới..), bao lợi nhuận từ đầu vụ và hỗ trợ quy trình canh tác, quản lý mùa vụ thông qua lực lượng kỹ sư nông nghiệp “3 Cùng” bám sát tại địa bàn.

Lộc Trời khuyến khích bà con tham gia canh tác theo quy trình sản xuất lúa gạo bền vững (SRP), đảm bảo các tiêu chí xuất khẩu Nhật, EU, Mỹ, Úc… bằng các hỗ trợ tài chính cho từng ký lúa đạt tiêu chí quốc tế.

Từ tháng 4 đến hết tháng 8/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nước ta, Tập đoàn Lộc Trời đã liên tục hỗ trợ thiết bị y tế, gạo thương hiệu Hạt Ngọc Trời cho các địa phương trên cả nước với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm