| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn TH nhập thêm 10.000 con bò sữa Canada

Thứ Hai 02/12/2013 , 10:29 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Canada khẳng định: Giống bò sữa Canada hiện đang được đánh giá cho sản lượng và chất lượng sữa tốt nhất so với các giống bò sữa hiện có của các nước châu Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 11/2013, ngài Gerry Riz, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Canada đã có buổi làm việc với Tập đoàn TH. Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH và một số vị lãnh đạo của đơn vị này đã đón tiếp đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn TH, bà Thái Hương, với tư cách là một doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao của thế giới trong việc sản xuất sữa tươi sạch tại Việt Nam đã trao đổi với ngài Gerry Riz về tình hình thực tế và kết quả ứng dụng nông nghiệp CNC vào các dự án nông nghiệp của Tập đoàn TH thông qua việc tư vấn và đầu tư tài chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á.


Buổi làm việc giữa Tập đoàn TH và Bộ Nông nghiệp Canada

Ngài Gerry Riz đã đặc biệt quan tâm đến dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH tại Nghệ An. Ngài Bộ trưởng đánh giá cao việc TH đã ứng dụng thành công công nghệ và quy trình chăn nuôi hiện đại của Israel, quản lý của Đức và quản lý thú y của New Zealand...

Bà Thái Hương phấn khởi báo cáo với ngài Gerry Riz về tình hình phát triển của dự án và sự thay đổi cục diện của ngành sữa và chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam từ khi TH true Milk tham gia vào thị trường này.

Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH cũng thông báo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Canada về cột mốc quan trọng của giai đoạn I dự án, khi tập đoàn chính thức đưa Nhà máy SX sữa tươi sạch TH true Milk hiện đại nhất thế giới vào hoạt động (tháng 7/2013) cũng như tư duy và định hướng phát triển của dự án trong thời gian tới.

Theo bà Thái Hương, với sự ra đời của nhà máy này, một lần nữa TH true Milk khẳng định với người tiêu dùng Việt Nam về sự chủ động hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch, sản xuất và chế biến với các thành phần dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới của mình.

Sự tham gia vào thị trường sữa của TH true Milk với sản lượng trên 320.000 lít sữa tươi nguyên chất/ngày đã góp phần tích cực vào tình trạng phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu tại Việt Nam; giảm tỷ lệ nhập siêu sữa bột nguyên liệu để sản xuất sữa nước của nhiều doanh nghiệp.

Điều quan trọng hơn TH true Milk đã góp phần đắc lực vào việc xác lập chuẩn mực sữa tươi sạch đúng nghĩa trên thị trường sữa tươi của cả nước góp phần cải thiện dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH khẳng định.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thống nhất kế hoạch sẽ nhập khẩu 10.000 con bò sữa HF từ Canada về trang trại của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn trong quý 1/2014 nhằm nâng tổng đàn bò sữa HF tại đây lên 45.000 con.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Canada khẳng định: Giống bò sữa Canada hiện đang được đánh giá cho sản lượng và chất lượng sữa tốt nhất so với các giống bò sữa hiện có của các nước châu Âu.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm