| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn thực phẩm Nga sẵn sàng giải 'cơn khát' thịt lợn cho Trung Quốc

Thứ Ba 12/11/2019 , 11:12 (GMT+7)

Tập đoàn thực phẩm Nga Cherkizovo đang đàm phán với một số công ty Trung Quốc để cung cấp thịt lợn cho thị trường lớn nhất thế giới này trước nguy cơ thiếu thịt do dịch tả châu Phi trong năm nay.

Một hàng thịt lợn ở Trung Quốc.

Theo Bloomberg, dịch bệnh này khiến Trung Quốc mất đến 200 triệu con lợn, buộc nước này phải nhập khẩu thêm thịt lợn, bò và gà khi giá thực phẩm trong nước tăng vọt. Theo ông Mikhailov - Giám đốc điều hành tập đoàn Cherkizovo, Trung Quốc và Nga đang ở trong giai đoạn đàm phán đầu tiên, nhằm xây dựng một liên doanh sản xuất và xuất khẩu thịt lợn với số lượng từ 5-10 triệu con.

Ông Sergey Mikhailov nói: "Việc tái tạo ngành sản xuất thịt lợn là điều không hề dễ dàng. Các công ty lớn của Nga, trong đó có chúng tôi đã phải đối mặt với sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi và tìm cách đối phó với nó". Do có hệ thống chuồng trại, thức ăn và điện giá rẻ nên giá thịt lợn của Nga phần nào thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại của Mỹ và Brazil, lãnh đạo tập đoàn Cherkizovo cho biết thêm.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn báo cáo của ngân hàng Rabobank cho rằng, đàn lợn Trung Quốc có thể phải cần đến nửa thập kỷ để phục hồi và lượng thịt nhập khẩu cũng chưa chắc có thể đáp ứng được thiếu hụt ở thị trường này. Cũng theo Rabobank, dịch tả lợn châu Phi có thể khiến thế giới mất đi 1/4 tổng số lợn.

Đến nay, Nga vẫn chưa xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc do những lo ngại về lây lan dịch tả lợn châu Phi và việc này mới dừng ở giai đoạn thảo luận. Thay vào đó, trong năm 2019, các tập đoàn thực phẩm lớn của Nga như Cherkizovo đã xuất khẩu thịt gia cầm vào thị trường Trung Quốc.

Cherkizovo là tập đoàn lớn thứ 2 của Nga, chuyên sản xuất các loại thực phẩm từ lợn và gia cầm. Trong khi chưa xuất khẩu được thịt lợn nhưng Cherkizovo dự kiến có thể thu được 100 triệu USD từ xuất khẩu thịt gia cầm vào thị trường Trung Quốc trong năm 2019.

Trong những thập kỷ trước, Nga là quốc gia nhập khẩu thực phẩm lớn nhưng tương quan đang thay đổi, nhiều tập đoàn lớn của nước này muốn tìm đường phát triển thị trường, trong đó có Trung Quốc.

"Nga là 'tay mới' trên thị trường xuất khẩu thịt, đây là điều mới lạ với nhiều người. Trước đây, đa số chỉ biết đến chúng tôi như quốc gia nhập khẩu thịt lớn nhất thế giới", ông Mikhailov chia sẻ.

(Theo Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm