| Hotline: 0983.970.780

Lo thiếu thịt lợn

Thứ Tư 06/11/2019 , 14:22 (GMT+7)

Đàn lợn giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi (ASF), đang khiến cho giá lợn hơi ở Đông Nam bộ tiếp tục tăng mạnh, và hiện đã trên 60.000 đồng/kg.

16-40-41_thieu_thit_heo
Một trại chăn nuôi kín, đảm bảo ATSH của C.P Việt Nam.

Nguy cơ thiếu thịt lợn trong những tháng cuối năm nay có thể xảy ra nếu không tái đàn kịp thời.

Thống Nhất (Đồng Nai) từng là huyện có đàn lợn lớn nhất nước, với tổng đàn đạt trên 320 ngàn con. Nhưng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn ở huyện này giảm mạnh, hiện chỉ còn gần 160 ngàn con.

Đàn lợn đã giảm rất mạnh nhưng việc tái đàn ở Thống Nhất đang khá hạn chế. Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thống Nhất, cho biết, việc tái đàn vào lúc này là rất khó, do trên địa bàn huyện vẫn đang có dịch. Đối với những hộ có chuồng trại chăn nuôi đạt chuẩn, đảm bảo an toàn sinh học (ATSH) mới cho tái đàn. Còn những hộ mà hạ tầng chăn nuôi không đảm bảo, ATSH kém, thì huyện kiên quyết không cho tái đàn.

Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, dù tổng đàn lợn ở Đồng Nai đã giảm rất nhiều do ảnh hưởng của ASF (giảm hơn 1 triệu con so với trước khi có dịch), nhưng tỉnh đang rất thận trọng trong việc tái đàn. Chẳng hạn, kiên quyết không tăng đàn, tái đàn ở vùng đang có dịch, không tái đàn ở những hộ chăn nuôi, trang trại không đảm bảo ATSH...

Trong khi đàn lợn giảm mạnh, tái đàn đang rất hạn chế, thì việc bán lợn chạy dịch vẫn đang xảy ra. Ở chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), trong những ngày qua, lượng lợn còn nhỏ (30 - 60 kg/con) về khá nhiều, lên tới hàng trăm con, thậm chí hơn 1.000 con/ngày. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung thịt lợn trong vài tháng tới.

Chính vì vậy, tái đàn lợn một cách an toàn đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhất là ở thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai. Tại buổi làm việc mới đây với các doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã yêu cầu các doanh nghiệp phải nỗ lực tái đàn để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ cuối năm.

Đáp lại, một doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp xây trại chăn nuôi lợn mới ở những khu vực đủ điều kiện ATSH để góp phần đẩy mạnh tái đàn lợn, bù đắp vào lượng lợn giảm do chăn nuôi nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi ASF.

Ông Nguyễn Trí Công cho rằng, để tái đàn hiệu quả, trước hết phải có thống kê thật chính xác về số lượng lợn hiện tại, từ đó đặt ra mục tiêu tái đàn ở mức độ bao nhiêu là phù hợp. Quan trọng nhất là tái đàn phải làm sao giữ được đàn lợn, không để xảy ra thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo ông Công, với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đủ điều kiện tái đàn và muốn tái đàn, nên có sự hợp tác với nhau thành những tổ, nhóm để chia sẻ, hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, giảm chi phí thức ăn do mua chung với khối lượng lớn, thông tin về những chính sách, hướng dẫn của cơ quan chức năng… Đặc biệt là cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ thông tin về thị trường, để làm sao đưa ra được những sản phẩm tốt và số lượng phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Sản lượng thịt lợn thế giới tiếp tục giảm

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong năm 2020, dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu sẽ giảm tiếp 10% so với năm 2019, xuống còn 95,22 triệu tấn do ASF ảnh hưởng tới số lợn nuôi ở nhiều nước sản xuất chủ chốt.

Cụ thể: Dự báo sản lượng ở Trung Quốc sẽ giảm 25%, Philippines giảm 16%, Việt Nam giảm 6%...

Trong khi đó, tại các quốc gia khác, sản xuất thịt lợn được dự báo sẽ tiếp tục tăng, như Mỹ tăng khoảng 4% và Brazil tăng 5%. Sản lượng thịt lợn của EU trong năm 2020 được dự báo sẽ tăng 1% so với năm 2019, nhờ tăng cường xuất khẩu.

Hầu hết các nước sản xuất thịt lợn lớn sẽ thúc đẩy sản xuất trong năm 2020 do nhu cầu nhập khẩu toàn cầu tăng. Tuy nhiên, do sản lượng giảm quá mạnh ở Trung Quốc (nước có đàn lợn lớn nhất thế giới), nên tổng sản lượng thịt lợn toàn cầu vẫn sẽ giảm.

Cũng theo USDA, xuất khẩu thịt lợn toàn cầu năm 2020 dự báo tăng 10% lên 10,4 triệu tấn.

Trong đó, EU vẫn là khu vực xuất khẩu thịt lợn hàng đầu thế giới và sẽ tăng 13%, Brazil tăng 20% so với năm 2019, nhờ đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực châu Á. Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc dự báo sẽ tăng 34,6% và chiếm 35% tổng lượng nhập khẩu trên toàn cầu.

Philippines sẽ tăng 32% nhập khẩu do nguồn cung trong nước giảm mạnh vì dịch bệnh. Nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam dự báo cũng tăng 12% do tác động của ASF...

Theo USDA, năm 2020, Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, với 38,15 triệu tấn, giảm 22,1% so với năm 2019. Nhập khẩu năm 2020 của Trung Quốc dự báo đạt khoảng 3,5 triệu tấn, tăng 34,6% so với năm 2019 do tác động từ sự suy giảm đàn lợn nội địa do ASF gây ra.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm