| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn T&T Group cùng Tập đoàn YSH trao biên bản ghi thành lập Trung tâm tăng trưởng thông minh

Thứ Ba 13/11/2018 , 20:41 (GMT+7)

Buổi trao biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN (ABIS) 2018 - sự kiện đầu tư và kinh doanh hàng năm của ASEAN.

Ngày 13/11/2018, tại Marina Bay Sand (Singapore), trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 2018 (ASEAN BAC) và các thành viên của Hội đồng tư vấn đến từ 10 nước ASEAN, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã trao biên bản ghi nhớ về dự án xây dựng Trung tâm Logistics, với tên gọi Smart Growth Connect (Trung tâm tăng trưởng thông minh).

Buổi trao biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN (ABIS) 2018 - sự kiện đầu tư và kinh doanh hàng năm của ASEAN. Hội nghị này được tổ chức cùng với Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày 13-15/11/2018.

Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH trao Biên bản ghi nhớ cam kết cùng đầu tư Dự án Trung tâm tăng trưởng thông minh tại Việt Nam

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết cùng đầu tư Dự án Trung tâm tăng trưởng thông minh tại Việt Nam.

Để triển khai cho việc hợp tác này, Tập đoàn T&T Group, với vai trò là đối tác trong nước, sẽ hỗ trợ YCH tất cả các công việc và thủ tục cần thiết trong quá trình lựa chọn địa điểm và các thủ tục khác liên quan đến đầu tư dự án.  

Tập đoàn YCH, với 63 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, chịu trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bao gồm danh mục đầu tư, lộ trình thực hiện, sơ đồ mặt bằng, quy hoạch chi tiết, v.v.

Cũng theo bản ghi nhớ, các hạng mục đầu tư chính mà hai bên cùng hợp tác, bao gồm: Tòa nhà hành chính trung tâm; văn phòng quản lý ICD và văn phòng cho các cơ quan nhà nước có liên quan; khu vực bán và trưng bày sản phẩm; kho CFD và tổng kho; bãi container; thiết bị bốc dỡ hàng hóa; bãi đỗ xe cho các phương tiện vận tải; thiết bị và phần mềm cho việc vận hành và bảo dưỡng…

Đoàn công tác của Tập đoàn T&T Group tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN (ABIS) 2018

Ông Robert Yap, Chủ tịch YCH, đồng thời là Chủ tịch của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN - chia sẻ: “Tôi hy vọng dự án Trung tâm tăng trưởng thông minh sẽ là dự án mang tính di sản của không chỉ YCH mà của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN. Dự án sẽ được phát triển tại các quốc gia trên toàn khu vực Đông Nam Á”. Ông Robert Yap cũng nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn T&T Group và YCH chính là viên gạch đầu tiên của dự án mang tầm khu vực này tại ASEAN.

Trung tâm tăng trưởng thông minh được xây dựng với ý tưởng để cung cấp các giải pháp logistics hiện đại phục vụ cho thành phố mà Trung tâm này được thiết lập và các vùng lân cận. Trong mô hình này, việc phát triển bao gồm các trung tâm đào tạo tuỳ theo nhu cầu địa phương, đặc biệt là các trung tâm đào tạo về logistic.

Tập đoàn YCH hiện là công ty quản lý chuỗi cung ứng sở hữu tư nhân lớn nhất Singapore. Tập đoàn hiện có hoạt động tại khắp Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hồng Kông, Úc, Trung Quốc, Ấn độ, Việt Nam, Hàn Quốc. Hiện YCH đã được Chính phủ Philippines lựa chọn là đối tác triển khai các dự án phát triển mô hình Trung tâm tăng trưởng thông minh.

THÔNG TIN THÊM

Tập đoàn T&T Group

Được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T, sau 25 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T Group đã trở thành một tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành mang tầm vóc quốc tế với các lĩnh vực kinh doanh chính: Tài chính & Đầu tư; Bất động sản; Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản; Hạ tầng giao thông, Cảng biển & Logistics; Công thương; Khoáng sản, Năng lượng & Môi trường; Y tế, Giáo dục & Thể thao.  

T&T Group là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Đầu năm 2018, Tập đoàn T&T Group vinh dự nhận giải doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2018 khi đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng FAST500 năm 2018. Ngày 9/10 vừa qua, T&T Group đã vinh dự nhận Cúp Thăng Long 2018 - Giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô do UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.

Tập đoàn YCH

Tập đoàn YCH thành lập năm 1955, là công ty quản lý chuỗi cung ứng sở hữu tư nhân lớn nhất Singapore. Công ty có hoạt động trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hồng Kông, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Hàn Quốc. Tập đoàn YCH hiện dang phát triển mô hình Trung tâm tăng trưởng thông minh (SGC) để cung cấp các giải pháp logistics hiện đại phục vụ cho thành phố mà Trung tâm này được thiết lập và các vùng lân cận. Tập đoàn YCH cũng đang hỗ trợ các lĩnh vực tăng trưởng chính, cụ thể là các giải pháp đô thị, hậu cần thông minh và robot.

Giới thiệu về ABIS 2018

ABIS 2018 xoay quanh chủ đề “Xây dựng ngày mai, kết nối hôm nay”. “Xây dựng ngày mai” là tầm nhìn của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN- (ASEAN BAC) để hướng tới tìm kiếm phương thức tiếp cận mới, áp dụng đổi mới để xây dựng một ASEAN bền vững. “Kết nối hôm nay” biểu thị ý chí rằng ASEAN-BAC sẽ có hành động ngay lập tức để làm việc tích cực hướng tới việc xây dựng Ngày mai của ASEAN.

ABIS 2018 cung cấp nền tảng để kết nối, chia sẻ tư tưởng lãnh đạo của các nhà hoạch định chính sách chủ chốt và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu về các vấn đề hiện tại về môi trường kinh doanh và đầu tư của ASEAN. ABIS 2018 cũng cung cấp các cơ hội cho Cộng đồng doanh nghiệp tham gia cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các doanh nhân và các nhà hoạch định chính trong từng thị trường và trong khu vực.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm