| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Việt - Úc công bố tôm giống chất lượng cao

Thứ Tư 24/04/2019 , 12:04 (GMT+7)

Khu sản xuất tôm giống chất lượng cao đi vào vận hành chính thức sẽ góp phần cung cấp con giống đảm bảo sản lượng và chất lượng cho bà con nuôi tôm ở tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành lân cận.

Nâng tầm tôm Việt

Ngày 23/4, Tập đoàn Việt - Úc đã tổ chức lễ công bố tôm giống chất lượng cao tại khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh). Đến dự có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT; ông Nguyễn Ngọc Oai, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; ông Đặng Duy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh...

Với khát vọng “Nâng tầm tôm Việt”, sau hai năm nỗ lực triển khai dự án khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao của Tập đoàn Việt - Úc tại huyện Đầm Hà, đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục và đi vào sản xuất tôm giống, tôm thương phẩm. Đến nay, tổng lượng giống mà Tập đoàn cung cấp cho thị trường Quảng Ninh và một số tỉnh như TP Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình... đã lên tới hơn 50 triệu con giống.

Hiện, với 14 trại giống đầu tư tại huyện Đầm Hà, trung bình 20 ngày, mỗi một trại giống xuất ra thị trường từ 12 đến 14 triệu con tôm giống. Số lượng giống này sẽ tiếp tục được Tập đoàn Việt - Úc nâng công suất, đáp ứng nhu cầu các hộ nuôi tôm công nghiệp trong tỉnh cũng như giải quyết bài toán thiếu con giống mỗi vụ nuôi.

Khu phức hợp sản xuất tôm giống chất lượng cao Đầm Hà với mục tiêu tạo ra con giống thích nghi với tiểu khí hậu miền Bắc và tạo ra vùng nguyên liệu tôm tập trung để xuất khẩu, nhất là sang thị trường Trung Quốc góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển ngành tôm phía Bắc

Cùng với tập trung sản xuất tôm tôm giống, Tập đoàn Việt - Úc đang hoàn thiện hạ tầng khu nuôi trình diễn tôm thương phẩm trong nhà bóng theo công nghệ của Isarel. Đến nay, Tập đoàn đã đưa vào sử dụng một nhà bóng nuôi tôm thương phẩm. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay được tập đoàn đầu tư cho Dự án khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ưu điểm của công nghệ này là tính bền, hiệu quả trong quá trình sử dụng.
 

Ứng dụng công nghệ cao sản xuất tôm giống

Tập đoàn Việt - Úc luôn ưu tiên nâng cấp hạ tầng, liên tục ứng dụng những công nghệ mới để đạt hiệu quả cao trong sản xuất tôm giống: công nghệ tảo, artemia, hệ thống lọc nước, phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Vừa qua, Tập đoàn Việt - Úc được chứng nhận là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất tôm giống an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn OIE (Tổ chức Thú y Thế giới).

Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam chủ động được nguồn tôm thẻ chân trắng bố mẹ. Với việc ứng dụng các phương pháp hiện đại di truyền số lượng, di truyền phân tử… đã chọn tạo ra được giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G9 với tốc độ tăng trưởng bình quân tốt hơn 60% so với thế hệ G0. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để có thể sản xuất nguồn tôm giống chất lượng không chỉ có sức đề kháng cao, mà còn thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương.

Với sự đầu tư khu trại giống ở Quảng Ninh, nhà cung cấp giống sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách và thời gian từ khu trại giống đến khu nuôi của bà con, từ đó sức khỏe của tôm giống đạt tốt nhất để thả nuôi.

Trước đó Tập đoàn Việt – Úc đã triển khai Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng ao tại các tỉnh thành trọng điểm của cả nước như Bình Định, Bạc Liêu. Riêng với tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn cùng tỉnh này đã ký kết hợp tác chiến lược nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất giống, nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao và sản xuất thức ăn, chế biến thủy sản tại Quảng Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ công bố tôm giống chất lượng cao của Tập đoàn Việt- Úc tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh):

dsc02764110852703
 
dsc02734110845981
 
dsc02660110837990
 
dsc02642110831143
 
dsc02632110823462
 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm