| Hotline: 0983.970.780

Tất cả đã sẵn sàng

Thứ Sáu 26/04/2013 , 10:35 (GMT+7)

Carnaval Hạ Long 2013 sẽ chính thức khai mạc vào 20h tối ngày 27/4 với chủ đề "Sắc màu Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa".

Carnaval Hạ Long 2013 sẽ chính thức khai mạc vào 20h tối ngày 27/4 với chủ đề "Sắc màu Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa".

Điểm nhấn của lễ hội năm nay tiếp tục là màn diễu hành đường phố cùng nhiều tiết mục sôi động, hấp dẫn, hoạt náo, các xe hoa, vũ điệu, trình diễn dân gian của các dân tộc, vùng miền văn hóa Quảng Ninh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng du khách trực tiếp tham gia.

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Carnaval Hạ Long 2013, đến nay, công tác chuẩn bị cho Carnaval Hạ Long 2013 đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. Khán đài, sân khấu, xe hoa, âm thanh, ánh sáng đã cơ bản hoàn tất.


Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diên ra tại Carnaval Hạ Long 2013

Điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình là sân khấu đã được thiết kế theo hướng mở với diện tích chính khoảng 850 m2, được thiết kế nhiều tầng tạo không gian tối ưu cho biểu diễn và trang trí.

Dọc tuyến đường 18A từ huyện Đông Triều đến TP Móng Cái và các khu vực khác như các khách sạn, cảng tàu du lịch, khu vực sân khấu và trên đường Hoàng Quốc Việt, khu du lịch Bãi Cháy, khu trung tâm TP Hạ Long đã được trang hoàng lộng lẫy với băng rôn, khẩu hiệu…

Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm, xây dựng phương án và bố trí lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng, cấm đường... đảm bảo trật tự và thuận lợi cho đại biểu và người dân đến dự chương trình.

Cũng theo bà Thủy, nét mới của Carnaval năm nay là tỉnh Quảng Ninh sử dụng hoàn toàn nội lực của tỉnh; địa điểm mới nhằm mở rộng không gian du lịch Hạ Long; phát huy giá trị các dân tộc theo hướng đi sâu khai thác sắc màu văn hoá vùng miền; tổ chức Tuần du lịch Hạ Long với các hoạt động rải rác diễn ra trong tháng 4 trên cơ sở xã hội hóa toàn bộ kinh phí.

Ông Hà Quang Long, GĐ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh cho biết: Carnaval năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm với 3 nội dung: Lễ khai mạc, biểu diễn nghệ thuật và diễu hành Carnaval. Trong đó, lễ hội đường phố gồm 6 xe hoa mô hình, 26 khối diễn thể hiện các tài nguyên du lịch của tỉnh với sự tham gia của gần 5.000 diễn viên trung ương, địa phương, người mẫu, hoa hậu, vũ công. Khán đài được lắp dựng với hơn 10.000 chỗ ngồi. Đến nay, các khâu chuẩn bị đều theo đúng kế hoạch đề ra.

Cũng trong tháng 4 này, trước và sau Carnaval sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như: Giải thể thao người khuyết tật; lễ hội hoa Anh đào; tết Bun-pi-may cho du học sinh người Lào; lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng; giải đua thuyền chải vượt sông Bạch Đằng; lễ biểu dương, phát động chương trình “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi”; chung kết Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long; hội chợ thương mại du lịch và ẩm thực...

Ông Long cho biết thêm, để phục vụ du khách trong và người nước về tham dự tuần lễ hội Carnaval Hạ Long 2013, Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án đảm bảo tối đa nhu cầu dịch vụ ăn, nghị và an ninh trật tự. Hiện trên địa bàn có khoảng 13.000 phòng nghỉ phục vụ du khách dịp lễ hội. Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được quán triệt không “chặt chém” du khách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để cùng góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách về một lễ hội đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Quảng Ninh.

+ Nằm trong khuôn khổ của hoạt động của Carnaval Hạ Long 2013, sáng qua (25/4), Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu - Hạ Long do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Quốc tế Tuần Châu, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền châu Á tổ chức đã được khai mạc tại Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu - Hạ Long. Tham gia thi đấu tại giải lần này có 12 đội bóng đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Australia, New Zealand và Nhật Bản. Các đội được chia làm 4 bảng và thi đấu chọn đội nhất các bảng vào thi đấu bán kết và chung kết.

+ Theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức, Chương trình Carnaval Hạ Long 2013 sẽ tiến hành phát vé cho người dân và du khách đến tham gia lễ hội tại khu vực khán đài. Số lượng phát ra dự kiến khoảng 7.000 vé, nhằm kiểm soát số lượng người dân và du khách lên khán đài, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình.

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm