| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá Bình Định chủ động 'né' bão Podul

Thứ Năm 29/08/2019 , 15:16 (GMT+7)

Hầu hết các ngư dân đã nắm bắt thông tin và đang di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 29/8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định, cho biết công tác kêu gọi tàu cá trên biển tránh trú bão số 4 (bão Podul) đã và đang được ngành chức năng và các địa phương triển khai khẩn trương.

Hiện Bình Định đang có 4.805 tàu cá/31.385 ngư dân đang hoạt động ven bờ và neo đậu tại các cảng cá, bến cá trong tỉnh và 1.428 tàu với 11.794 ngư dân đang đánh bắt tại các ngư trường ngoài tỉnh.

Tàu cá Bình Định chủ động cập bờ tránh bão Podul.

Theo đó, tại khu vực biển từ Thừa Thiên Huế - Hải Phòng hiện có 125 tàu với 1.320 ngư dân đang hoạt động; khu vực từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng có 35 tàu với 234 ngư dân; khu vực từ Phú Yên - Kiên Giang có 762 tàu với 6.061 ngư dân; khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa có 69 tàu với 402 ngư dân; khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 50 tàu với 350 ngư dân; khu vực thuộc quần đảo Trường Sa có 387 tàu với 3.427 ngư dân.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định cùng Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN các huyện, thành phố ven biển phối hợp với gia đình các chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, chủ động phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, sáng 29/8, vị trí tâm bão Podul ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 111,6 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Đến trưa ngày 30/8 bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết tỉnh Bình Định trong những ngày tới sẽ có mưa rào và giông.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất