| Hotline: 0983.970.780

Tàu khách tông chìm tàu cá, 3 ngư dân rơi xuống biển

Thứ Tư 23/01/2019 , 15:42 (GMT+7)

Tàu khách Super Biển Đông trên đường chở khách từ huyện đảo Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ đã tông chìm tàu cá, 3 ngư dân rơi xuống biển…

Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt, Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách - Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi thông tin, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 23/1, trên đường chở khách từ huyện đảo Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu Super Biển Đông mang số hiệu QNg 0379 do thuyền trưởng Lê Văn Hòa (quê Lý Sơn) điều khiển đã va chạm với tàu cá mang số hiệu QNg 96120 TS do một ngư dân chưa rõ danh tính, trú xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi) khiến tàu cá bị chìm, 3 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển; tàu Super Biển Đông hư hỏng nhẹ phần mũi.

Tàu Super Biển Đông khởi hành lúc 10 giờ 30 phút tại cảng Lý Sơn. Trên tàu chở 50 hành khách. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giữa phao số 1 và phao số 2, luồng vào cảng Sa Kỳ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu Super Biển Đông bị sự cố bánh lái, nên thuyền trưởng không thể né tàu cá kịp khi chạy với tốc độ cao.

Các thuyền viên rơi xuống biển được nhân viên tàu Super Biển Đông ứng cứu kịp thời và đưa vào đất liền; còn tàu cá vẫn chưa thể trục vớt. Đến khoảng 11 giờ 20 phút (chậm hơn lịch chạy tàu 10 phút) tàu mới cập cảng.

Thuyền trưởng Lê Văn Hòa đã trình báo sự việc lên Ban quản lý Cảng Sa Kỳ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn nói trên.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.