| Hotline: 0983.970.780

Tết Nguyên Tiêu trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Ba 30/06/2020 , 18:13 (GMT+7)

Ngày 5/7, TPHCM sẽ tổ chức đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dành cho Lễ hội Nguyên Tiêu tại khu vực quận 5.

Diễu hành trên đường phố vào dịp Tết Nguyên Tiêu ở Chợ Lớn.

Diễu hành trên đường phố vào dịp Tết Nguyên Tiêu ở Chợ Lớn.

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch chính thức đưa “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chiều 5/7 sắp tới, lễ đón nhận sẽ được tổ chức với các hoạt động tiêu biểu như Dâng hoa báo công tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễu hành đường phố, vinh danh 3 Nghệ nhân Nhân dân có đóng góp quan trọng vào Tết Nguyên Tiêu ở Chợ Lớn là Trương Hán Minh, Chu Lợi và Lưu Kiếm Xương.

Nhiều năm qua, Tết Nguyên Tiêu diễn ra trên toàn địa bàn Q5- TPHCM luôn thu hút sự quan tâm của người dân TPHCM. Lễ hội tập trung tại các hội quán, kéo dài từ ngày 10 tháng giêng đến hết tháng giêng. Còn các hoạt động cộng đồng diễn ra từ ngày 12 đến 18 tháng giêng, lễ chính vào ngày rằm tháng giêng.

Trong dịp Tết Nguyên Tiêu, người dân Chợ Lớn tích cực đóng góp nhân lực, tài lực, thực hành, nghi lễ. Các hội đoàn thì trình diễn chương trình văn nghệ, ca kịch cổ truyền người Hoa, múa lân sư rồng, trưng bày thư pháp… Đặc biệt, màn diễu hành qua các con phố Hải Thượng Lãn Ông, Lương Nhữ Học, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo… có màu sắc rực rỡ rất ấn tượng.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất