| Hotline: 0983.970.780

Thả hơn 260.000 con giống thủy sản ở rừng ngập mặn

Thứ Năm 24/08/2023 , 17:44 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Ngày 24/8, Chi cục Thủy sản Đồng Nai tổ chức thả hơn 260.000 con giống thủy sản các loại xuống rừng ngập mặn tại huyện Nhơn Trạch nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hàng trăm nghìn con giống thủy sản đã được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại rừng ngập mặn Nhơn Trạch. Ảnh: Lê Bình.

Hàng trăm nghìn con giống thủy sản đã được thả nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại rừng ngập mặn Nhơn Trạch. Ảnh: Lê Bình.

Rừng ngập mặn là nơi sinh sản, cư trú của các loài thủy hải sản. Tuy nhiên, việc khai thác, đánh bắt thủy sản tùy tiện, tận diệt cũng như tác động của ô nhiễm môi trường… đã làm đa dạng sinh học thủy hải sản bị suy giảm.

Nằm trong chương trình tái tạo nguồn lợi thủy sản của Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, Chi cục Thủy sản Đồng Ngai đã tiếp tục thả giống phù hợp với môi trường nước lợ tại rừng ngập mặn - rừng sác Nhơn Trạch. Hoạt động được UBND huyện Nhơn Trạch và UBND xã Phước An phối hợp thực hiện.

Cá giống được thả xuống rừng sác Nhơn Trạch. Ảnh: Lê Bình.

Cá giống được thả xuống rừng sác Nhơn Trạch. Ảnh: Lê Bình.

Ông Châu Thanh An, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Nai cho biết, hơn 250.000 con tôm giống, 6.500 con cá chẽm và 5.000 con cua đã được thả xuống bìa rừng sác.

“Đặc biệt, lần thả này chúng tôi lựa chọn hàng ngàn con cua giống và thả sát bờ rừng vốn dĩ dễ thích nghi với môi trường rừng ngập mặn và sẽ sinh trưởng tốt, tránh được những thiên địch tự nhiên”, ông An chia sẻ.

Tận tay thả những con cá, cua, tôm giống xuống dòng sông Đồng Tranh, ông Trương Thanh Tâm, Phó phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch kỳ vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ cân bằng hệ sinh thái tại khu vực này, giúp phục hồi hệ sinh vật trước nạn tận diệt thuỷ hải sản vẫn còn diễn ra nan giải tại Đồng Nai.

Lần đầu tiên Đồng Nai thả phóng sinh cua biển giống trong chương trình tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Bình.

Lần đầu tiên Đồng Nai thả phóng sinh cua biển giống trong chương trình tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Bình.

Trước đó, ngày 17/8, Sở NN-PTNT Đồng Nai cũng phối hợp với Tổ Đình Long Thiền (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) tổ chức hội nghị tuyên truyền và thả phóng sinh hơn 307.000 cá giống bản địa trên sông Đồng Nai.

Chi cục Thủy sản Đồng Nai cũng thăm hỏi, nhắc nhở người dân không sử dụng kích điện, thuốc nổ, hóa chất, ngư lưới cụ thuộc danh mục cấm để khai thác thủy sản

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.