| Hotline: 0983.970.780

Thả hơn 1,2 triệu con cá giống các loại xuống sông Hậu

Thứ Hai 01/04/2024 , 16:18 (GMT+7)

CẦN THƠ TP Cần Thơ tổ chức 7 điểm thả cá xuống sông Hậu với các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế, tổng số lượng khoảng 250.000 con cá giống các loại.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ Phạm Trường Yên cho biết, công tác tái tạo, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường luôn được TP Cần Thơ quan tâm, đặt lên hàng đầu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ Phạm Trường Yên cho biết, công tác tái tạo, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường luôn được TP Cần Thơ quan tâm, đặt lên hàng đầu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024), ngày 1/4, tại Bến Ninh Kiều, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, các tổ chức, cá nhân thực hiện thả 60.000 con cá giống các loại về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

TP Cần Thơ thuộc lưu vực sông Mekong với hệ thống kênh rạch chằng chịt, tạo đa dạng nguồn lợi thủy sản, trong đó có 120 loài cá, 14 loài tôm, tép... Thời gian qua, nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế đã được khai thác, nuôi dưỡng như: cá lóc, thát lát, lươn, cá trê, cá hộ, cá he... với tổng sản lượng hằng năm đạt trên 220.000 tấn.

Tuy nhiên, hoạt động phát triển kinh tế xã hội, khai thác tận diệt, ô nhiễm, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nhiều loài thủy sản bản địa quý hiếm có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng hoặc biến mất trong tự nhiên như: cá hường vện, cá chạch lửa, chành dục, cá leo.

Ngày 1/4, tại Bến Ninh Kiều, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, các tổ chức, cá nhân thực hiện thả 60.000 con cá giống các loại về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 1/4, tại Bến Ninh Kiều, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ninh Kiều, các tổ chức, cá nhân thực hiện thả 60.000 con cá giống các loại về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhằm từng bước ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ Phạm Trường Yên cho biết, công tác tái tạo, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường luôn được TP Cần Thơ quan tâm hàng đầu.

Trong những năm qua, cùng với sự phối hợp, ủng hộ tự nguyện và nhiệt tình của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân nên phong trào thả cá ra môi trường tự nhiên ở Cần Thơ ngày càng lớn mạnh. Khởi điểm từ năm 2013, trên địa bàn thành phố chỉ có 2 điểm thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng 500kg cá giống.

Vài năm gần đây, hoạt động này đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn 9 quận, huyện với lượng cá giống thả mỗi năm trên 10 tấn. Đặc biệt, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Nhà nước trong hoạt động tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Song song với việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, công tác bảo vệ môi trường sống cho các loài thủy sinh cũng được ngành thủy sản Cần Thơ quan tâm.

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, công tác bảo vệ môi trường sống cho các loài thủy sinh cũng được ngành thủy sản Cần Thơ quan tâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, công tác bảo vệ môi trường sống cho các loài thủy sinh cũng được ngành thủy sản Cần Thơ quan tâm. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Dương Hoàng Thắng, Phó Chi cục Thủy sản Cần Thơ cho biết, hằng năm, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng ở các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp dùng xung điện, cào điện để đánh bắt thủy sản.

Nhận định bảo vệ môi trường thủy sinh cũng là bảo vệ đời sống của thủy sinh vật, ông Dương Hoàng Thắng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay ngăn chặn các hoạt động gây ở nhiễm nguồn nước, hoạt động khai thác nguồn lợi có tính hủy diệt (sử dụng xung điện, hóa chất, ngư cụ cấm, kích thước mắt lưới nhỏ).

Dịp này, các quận, huyện ở TP Cần Thơ cũng tổ chức 7 điểm thả cá với các loài thủy sản quý, hiếm, có giá trị kinh tế, cá bản địa tại địa phương với tổng số lượng thả khoảng 250.000 con cá giống các loại như: như cá rô, cá lóc, cá trê vàng, cá hô, cá chạch lấu, cá chép, cá hường. Ngoài ra, thành phố còn phối hợp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp thả cá liên tỉnh.

Tính đến đầu tháng 4/2024, Cần Thơ đã thả ra môi trường tự nhiên hơn 1,2 triệu con cá giống các loại từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tính đến đầu tháng 4/2024, Cần Thơ đã thả ra môi trường tự nhiên hơn 1,2 triệu con cá giống các loại từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hưởng ứng hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trước đó, ngày 10/3, tại Quảng trường Tây Đô (quận Cái Răng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị, cá nhân tổ chức thả 50 tấn cá (khoảng 1 triệu con) tái nguồn lợi thủy sản. Ngày 27/3, quận Bình Thủy cũng tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi vào với lượng cá trên 500kg.

Như vậy, tính đến đầu tháng 4/2024, toàn TP. Cần Thơ đã thả ra môi trường tự nhiên hơn 1,2 triệu con cá giống các loại, từ nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp và công ty. Trong đó có Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Aquavina đã tích cực đóng góp thường xuyên cho ngành thủy sản Cần Thơ để phóng sinh và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Từ năm 2013 đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy sản đã phát động tổ chức thả cá mỗi năm từ 1-3 đợt. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản phối hợp với cơ quan chức năng ở các quận, huyện thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp dùng xuyệt điện, cào điện để đánh bắt thủy sản.

Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, tham gia thả các loài cá về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, tham gia thả các loài cá về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo kế hoạch, từ đây tới cuối năm sẽ tổ chức thả cá 2 đợt, 1 đợt thả tại quận Ninh Kiều từ nguồn ngân sách Nhà nước của TP Cần Thơ.  Và 1 đợt phối hợp giữa 3 tỉnh, thành An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp thả tại Đồng Tháp nơi tiếp giáp giữa 3 tỉnh thành trên từ nguồn kinh phí xã hội hóa của 3 tỉnh, thành và nguồn ngân sách Nhà nước từ Cục Kiểm ngư hỗ trợ.

Việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý nghĩa, nhận thức, trách nhiệm trong công tác tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm