| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên ngập lụt chưa từng thấy, 3 người tử vong

Thứ Ba 10/09/2019 , 09:38 (GMT+7)

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 9 đến sáng ngày 10/9 đã khiến TP. Thái Nguyên bị mất điện trong diện rộng. 3 thợ xây tử vong do tường đổ sập.

Tình trạng ngập nặng kéo dài từ hơn 4h sáng và chưa có dấu hiệu suy giảm do mưa vẫn tiếp tục. Nhiều tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh, Quang Trung, Cách mạng Tháng 8, Bến Oánh, Phan Đình Phùng,... bị ngập sâu. Có nơi tới hơn 1m, khiến giao thông bị chia cắt. Nhiều ngôi nhà cũng đã bị nước ngập vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

Mưa lớn làm đứt dây điện cao thế khiến thành phố Thái Nguyên mất điện trong diện rộng. Hầu hết các công sở tạm thời phải ngưng hoạt động do sự cố này.

Sáng 10/9 do mưa lớn đã khiến tường rào của Nhà máy Cơ khí 19/5 bất ngờ đổ sập trong đêm khiến 3 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra 3 cái chết đau lòng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 10/9 tại công trình đang xây dựng của gia đình ông Phạm Mạnh Dũng, tổ 5, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cả 3 nạn nhân đều là thợ xây. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân bắc lán ở tạm vào tường rào của Nhà máy cơ khí 19/5. Do mưa lớn bức tường đã đổ sập vào 4 người đang ngủ. Anh Vàng Văn Viêng may mắn thoát nạn.

Ba người thiệt mạng được xác định là anh Nguyễn Viết Tuấn, sinh năm 1974, xã Thạnh Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Vàng Văn Lượng, sinh năm 2001 và Vàng Văn Thới, sinh năm 1999 cùng ở thôn Nọng Phản, xã Bản Ngò, huyện Sí Mần, tỉnh Hà Giang.

Tường rào của Nhà máy cơ khí 19/5 đổ sập khiến 3 thợ xây tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường giúp gia đình khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12/9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt tại TP Thái Nguyên.

Bãi xe máy nơi công sở ngập chìm.
Rất nhiều ô tô hư hỏng do nước chìm tới tận nóc.
Người dân phải lội lưng bụng đi giữa phố.
Mưa lớn khiến đường điện bị ảnh hưởng.
Người dân phải kê cao xe máy.
Quán cà phê chìm trong nước.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên bị chia cắt bưởi nước ngập sâu. Nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận được bệnh viện.
Học sinh không thể tới trường trong sáng nay.
Nhiều nơi ở TP Thái Nguyên ngập sâu từ 2-3m. Nhiều hoạt động bị tê liệt.
Trạm điện bị ngập dẫn tới một số khu vực của thành phố Thái Nguyên bị mất điện. 
Xe khách không thể di chuyển trên đường phố. Đến 10h ngày 10/9, nhiều nơi tại TP Thái Nguyên vẫn mưa lớn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất