| Hotline: 0983.970.780

Thảm họa Amazon lung lay ghế tổng thống Brazil

Thứ Bảy 24/08/2019 , 11:40 (GMT+7)

Tổng thống Brazil  đã ra lệnh cho quân đội tham gia hoạt động chữa cháy rừng Amazon do lo sợ biểu tình lan rộng.

Trước đó, nhiều nhóm hoạt động bảo vệ môi trường đã kêu gọi các cuộc biểu tình ở các thành phố trên khắp Brazil nhằm yêu cầu một hành động khẩn chữa cháy rừng.

Người dân Brazil biểu tình phản đối chính phủ phản ứng yếu ớt  với thảm họa thiên nhiên

Sắc lệnh của Tổng thống Jair Bolsonaro yêu cầu lực lượng quân đội tiến vào các khu bảo tồn thiên nhiên, lãnh thổ của người thổ dân bản địa và nhiều khu vực biên giới thuộc lâm phần lá phổi Hành tinh Amazon để tiếp cận các đám cháy, dập lửa.

Động thái của nhà lãnh đạo được đưa ra sau một loạt các tuyên bố đầy áp lực của các nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với thảm họa thiên nhiên đang xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ. Trong đó, tiêu biểu là các phát ngôn của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh, Na Uy và Tổng Thư ký LHQ.

Thậm chí nhiều quốc gia còn thẳng thắn tố cáo ông Bolsonaro “tiếp tay” cho nạn phá rừng và đe dọa cắt khoản tiền đóng góp cho quỹ bảo tồn rừng Amazon, trị giá hơn 60 triệu USD.  

Diện tích rừng Amazon ở Brazil bị cháy tăng đột biến kể từ khi ông Bolsonaro lên nắm quyền

Diễn biến mới nhất, Ireland vừa tuyên bố sẽ không thông qua một thỏa thuận thương mại song phương với Brazil, chừng nào nước này không ngăn chặn được cháy rừng Amazon.

Còn Bộ trưởng Tài chính Phần Lan, quốc gia đang là Chủ tịch luân phiên liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi các nước xem xét tiến tới cấm nhập khẩu thịt bò của nước này.

Thảm họa cháy rừng Amazon, lá phổi xanh của thế giới là nơi trú ngụ của khoảng 3 triệu giống loại động thực vật bản địa và là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu thổ dân da đỏ. Ngoài ra còn có khoảng 20 triệu người dân Brazil cũng đang sinh sống trong các vùng đệm xung quanh.  

Đợt cháy rừng kéo dài gần 20 ngày qua ở nhiều vùng thuộc Amazon chưa có dấu hiệu thuyên giảm do điều kiện gió mạnh gây khó khăn cho hoạt động cứu chữa. Theo Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil (Inpe), diện tích rừng bị tàn phá mỗi phút còn lớn hơn 1,5 sân bóng đá. Khói bụi đã lan tận vùng ven biển Đại Tây Dương của Brazil và tràn sang các quốc gia láng giềng Peru, Bolivia và Paraguay.

Binh sỹ quân đội tiếp nước cho tê tê bị dạt ra khỏi rừng do mất nơi sinh sống

Diện tích rừng mưa nhiệt  đới Amazon lớn hơn cả châu Âu và bằng một nửa nước Mỹ được cho là cung cấp tới 20% lượng oxy cho bầu khí quyển trái đất, góp phần làm giảm tác động biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

(AFP, BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm