| Hotline: 0983.970.780

Tham vấn phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu

Thứ Sáu 30/10/2020 , 10:57 (GMT+7)

Ngày 30/10 tại TP.HCM 'Hội nghị tham vấn Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu' do Bộ NN-PTNT tổ chức, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì…

Hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao về xây dựng Đề án phát triển ngành chế biến rau, củ, quả, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2020.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì Hội nghị tham vấn Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu. Ảnh: MS.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chủ trì Hội nghị tham vấn Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu. Ảnh: MS.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Ngành nông nghiệp trong năm qua đã tập trung rất mạnh mẽ vào việc tái cơ cấu ngành, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, các địa phương và doanh nghiệp cũng đã rất nỗ lực.

Hàng năm thực hiện tái cơ cấu đã thu được rất nhiều kết quả, nổi bật lên một số ngành hàng làm bài bản, quyết liệt, trong đó có ngành rau quả có sự tăng trưởng rất nhanh.

Đến nay cả nước có trên 1 triệu ha cây ăn quả, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu liên tục và rất đều đặn. Nếu như năm 2012 xuất khẩu mới chỉ đạt khoảng 1 tỉ USD, thì đến năm 2019 đã xuất khẩu đạt khoảng 3,7 tỉ USD, năm nay nếu không có dịch Covid thì ngành hàng rau quả xuất khẩu chắc chắn sẽ đạt con số trên 4 tỉ USD.

Ngoài thị trường truyền thống như Trung Quốc, năm nay các thị trường khác đang tăng trưởng rất tốt, đặc biệt sang Mỹ, EU, Bắc Á, Nhật Bản, kể cả xuất khẩu sang Thái Lan cũng tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, với trái cây dư địa và cơ hội còn rất lớn nếu như làm căn cơ bài bản; đặc biệt ở một số địa phương vùng ĐBSCL làm rất tốt như ở như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, hay miền Đông Nam bộ có tỉnh Bình Thuận với sản phẩm thanh long và Tây nguyên nổi lên có tỉnh Gia Lai, hay ở phía Bắc có Sơn La là vùng núi khó khăn nhưng hiện nay có gần 100 ngàn ha cây ăn quả.   

Với ngành hàng rau củ quả cần phải đẩy mạnh khâu bảo quản chế biến nhằm mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Trong 3 năm gần đây, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến bảo quản trái cây tăng mạnh, gấp 3 lần so với trước đó. Trong đó, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu mua chế biến rau quả tăng mạnh, hiện nay có đến 7.500 cơ sở chế biến bảo quản trái cây, rau củ; đồng thời  có khoảng 156 nhà máy chế biến hiện đại theo công nghiệp.

Các đại biểu doanh nghiệp tham vấn cho Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu. Ảnh: MS.

Các đại biểu doanh nghiệp tham vấn cho Đề án phát triển ngành chế biến rau củ quả phục vụ tái cơ cấu. Ảnh: MS.

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế thì vẫn chưa đạt, hiện tất cả các loại sản phẩm trái cây chế biến xuất khẩu mới chỉ khoảng 15%, còn 85% vẫn là giá trị xuất tươi cho nên dư địa còn rất lớn.

Chính vì vậy, Chính phủ hiện đang rất quan tâm đến ngành nông nghiệp, đặc biệt có chính sách cho tái cơ cấu, liên tục có các văn bản hướng dẫn luật hỗ trợ.

Chưa bao giờ trong ngành nông nghiệp trong một nhiệm kỳ mà có tới 5 - 6 bộ luật đã được thông qua, và từng lĩnh vực có thế mạnh cụ thể thì có những chỉ thị riêng…

Gần đây, Chính phủ đã giao cho ngành nông nghiệp xây dựng đề án chế biến của 3 mặt hàng nông sản có thế mạnh như lâm nghiệp, tôm, rau quả, do đó riêng lĩnh vực chế biển bảo quản rau quả cũng là cơ hội để phát triển vì dư địa còn rất lớn.   

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các vấn đề thực trạng và định hướng phát triển cây ăn quả đến năm 2030; Xu thế công nghệ chế biến, bảo quản rau quả trên thế giới và Việt Nam; Kinh nghiệm tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ rau quả của các đơn vị doanh nghiệp, địa phương...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm