| Hotline: 0983.970.780

Tham vọng nông nghiệp vũ trụ của Trung Quốc

Thứ Tư 14/07/2021 , 10:20 (GMT+7)

Với hai động thái tiến hành nhanh chóng, Trung Quốc cho thấy họ đang rất coi trọng các dự án nông nghiệp vũ trụ của mình.

Các nhà nghiên cứu gieo hạt lúa đã du hành lên Mặt Trăng trên tàu Thường Nga - 5, ở Quảng Châu, tháng 2 năm 2021. Ảnh: Getty.

Các nhà nghiên cứu gieo hạt lúa đã du hành lên Mặt Trăng trên tàu Thường Nga - 5, ở Quảng Châu, tháng 2 năm 2021. Ảnh: Getty.

Sau khi thu hoạch vụ “lúa không gian” đầu tiên trên Mặt Trăng, Trung Quốc cũng đang phân phối các mẫu đất mặt trăng cho các viện nghiên cứu để đánh giá khả năng sinh sống của Mặt Trăng.

Gạo từ thiên đường

Trung Quốc đang mở rộng khám phá không gian. Sau khi thiết lập trạm vũ trụ của riêng mình, gửi một nhà du hành tới sao Hỏa và báo cáo những bước đột phá trong liên lạc không gian lượng tử, Trung Quốc giờ đây để mắt đến nông nghiệp vũ trụ.

An ninh lương thực từ lâu đã là mối quan tâm của Trung Quốc và khi quốc gia này nỗ lực để nuôi sống 1,4 tỷ dân đồng thời nâng cao mức sống, thách thức này sẽ không hề dễ dàng.

Rõ ràng, về lâu dài, Trung Quốc cũng sẽ coi thám hiểm không gian là một con đường đáng để khám phá. Gần đây, đất nước này đã thu hoạch vụ “lúa Mặt Trăng” đầu tiên từ những hạt giống từng mang lên Mặt Trăng vào năm ngoái. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng kinh nghiệm này có thể giúp họ tạo ra những giống cây trồng mới, có khả năng phục hồi tốt hơn.

Niềm đam mê của Trung Quốc với các loại cây trồng trong không gian là một nỗ lực đáng ngạc nhiên. Kể từ năm 1987, đất nước này đã mang hạt giống lúa, bông và các loại cây trồng khác ra ngoài không gian. Lý do là sau khi tiếp xúc với bức xạ vũ trụ, hạt giống có thể trải qua các đột biến hữu ích khiến chúng tạo ra năng suất cao hơn và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn.

Chen Zhiqiang, Giám đốc Trung tâm phòng thí nghiệm cho biết: “Đó là một bước đột phá của các thí nghiệm tạo giống lúa đột biến trong không gian vũ trụ. Những hạt giống đều trải qua những môi trường đặc biệt, bao gồm vi trọng lực và bão Mặt Trời trong quá trình du hành vũ trụ, điều này ảnh hưởng đến sự biến đổi gen của hạt gạo”.

Nhìn chung, 1.500 hạt lúa nặng 40 gram đã du hành cùng tàu vũ trụ. Sau đó chúng được trồng trong nhà kính và trồng ngoài đồng trong khuôn viên Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc.

Hơn 200 loại cây vũ trụ này đã được chấp thuận trồng ở Trung Quốc. Thông thường phải mất một vài năm trước khi những giống này được đưa vào thị trường.

Sau khi thực hiện chuyến du hành quanh Mặt Trăng, cây lúa đã được trồng trở lại tại Trái đất.

Với tàu thăm dò Mặt Trăng Thường Nga - 5, hạt lúa đã đi rất xa trong không gian, xa hơn bao giờ hết, dưới tác động của tia vũ trụ và vi trọng lực mạnh hơn. Do đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hy vọng sẽ thấy nhiều tác động di truyền hơn đối với hạt giống - mặc dù những tác động này có thực sự hữu ích hay không vẫn còn phải xem xét.

Vụ mùa trên Mặt Trăng

Trung Quốc cũng muốn thành lập một trạm nghiên cứu và căn cứ trên Mặt Trăng, thậm chí có thể xem xét việc sử dụng nhà kính Mặt Trăng để trồng trọt. Việc tiếp cận với các loại cây trồng không cần đất cũng sẽ hữu ích cho các chuyến bay có người lái trong tương lai (đặc biệt là các nhiệm vụ dài hơn).

Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã phân phối các lô đất Mặt Trăng nặng 17 gam cho 13 viện nghiên cứu, bao gồm Học viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc và Đại học Tôn Dật Tiên.

Mục đích là sử dụng các mẫu để hiểu thêm về địa chất và sự tiến hóa của Mặt Trăng, nhưng cũng để xem xét khả năng sinh sống tiềm năng trên nó. Trong sứ mệnh Mặt Trăng của mình, Trung Quốc đã có thể trồng trọt trên bề mặt Mặt Trăng, sau khi hạt bông nảy mầm thành công bên trong một thùng chứa sinh quyển đặc biệt nhỏ.

Đối với Trung Quốc, đây cũng là cơ hội để nâng cao vị thế của mình như một cường quốc không gian - không chỉ giữa các quốc gia khác, mà còn trong dân cư của mình. Đất Mặt Trăng cũng được trưng bày tại Hồng Kông, được tờ Thời báo Hoàn Cầu ghi nhận là một động lực thúc đẩy “tình cảm yêu nước”.

Chan Wai-keung, một giảng viên tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, đã nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng sẽ có lợi cho người dân Hồng Kông khi “khơi dậy tình cảm yêu nước của họ thông qua những thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ”.

Chậm mà chắc, một cuộc chạy đua không gian mới dường như đang nóng lên.

(Theo Global Times, Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm