| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hoá dồn lực cho phát triển KTXH, chưa xây tượng đài trăm tỷ

Thứ Tư 30/06/2021 , 10:25 (GMT+7)

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tỉnh chưa thực hiện Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm trước việc UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) có kế hoạch triển khai xây dựng cụm công trình này.

Nhiều người cho rằng, đây là thời điểm chưa cần thiết, khi mà cả nước đang tập trung chống dịch covid-19; tại Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, nhiều công trình an sinh xã hội còn chưa đáp ứng nhu cầu... Vì vậy, xây dựng một công trình lưu niệm với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng dễ gây phản cảm. 

Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Thanh Hóa triển khai xây dựng khu lưu niệm hàng trăm tỷ đồng. 

Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Thanh Hóa triển khai xây dựng khu lưu niệm hàng trăm tỷ đồng. 

Trước đó, năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc và năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư cho dự án này dự kiến khoảng 255 tỷ đồng.

Nguồn vốn phần lớn từ xã hội hoá, trong đó nguồn lớn do Hội cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Phía tỉnh chủ trì công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất; UBND TP. Sầm Sơn làm Chủ đầu tư.

Ngày 21/6/2021, Hội đồng nghệ thuật tư vấn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tổ chức phiên họp lựa chọn mô hình thiết kế tượng đài.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời điểm hiện nay, địa phương này đang cùng cả nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện dự án. Thay vào đó, tỉnh đang dồn tổng lực cho đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, kêu gọi đầu tư, tập trung mạnh cho phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế, việc dừng triển khai cụm công trình này là hợp lý. 

Báo cáo của UBND TP Sầm Sơn hôm 29/6 nhấn mạnh điều này. Đồng thời cho biết, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ, trong thời gian từ ngày 15/10/1954 đến 1/5/1955, tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn), tỉnh Thanh Hóa; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sầm Sơn đã thay mặt Nhân dân trong tỉnh và đồng bào Miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở Miền Nam tập kết ra Miền Bắc.

Địa điểm Đảng bộ và nhân dân Sầm Sơn đón đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc. Ảnh: HH.

Địa điểm Đảng bộ và nhân dân Sầm Sơn đón đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc. Ảnh: HH.

Năm 2014, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giao cho thành phố Sầm Sơn bố trí quỹ đất để xây dựng Dự án Khu lưu niệm. Nơi đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời địa điểm này còn là nơi sinh hoạt văn hóa, hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân thành phố và là một sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thành phố  Sầm Sơn...

Việc tỉnh Thanh Hoá chưa triển khai xây dựng cụm công trình trên vào thời điểm này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía nhân dân, dư luận và ngay cả những cán bộ, chiến sỹ, cựu học sinh và thân nhân của họ trong đợt tập kết ra Bắc năm 1954-1955.

Đây là một sự lắng nghe cần thiết từ Thanh Hóa sau những đóng góp của dư luận mấy ngày qua ở nhiều khía cạnh. Tinh thần cầu thị, thái độ trách nhiệm ấy càng góp phần làm đẹp thêm khát vọng thịnh vượng của Thanh Hoá.

Quy mô khu lưu niệm:

Dự án bao gồm khu A và khu B với tổng diện tích khoảng 4 ha. Các hạng mục gồm: Tượng đài con Tàu tập kết và phù điêu lớn hình cánh cung; nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp, kết hợp chiếu phim tư liệu và công trình phụ trợ; 3 lán trại mô phỏng lại nơi ăn ở sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ học sinh miền Nam, giếng nước, cây xanh cảnh quan... Con đường ký ức. Công viên chuyên đề (2,5 ha) với mục tiêu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao kết hợp trưng bày chuyên đề lịch sử, văn hóa, nghệ thuật ngoài trời.

    Tags:
Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.