| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu năm 2016

Thứ Sáu 14/10/2016 , 08:54 (GMT+7)

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, tối 13/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân và sản phẩm tiêu biểu năm 2016.

08-25-01_1
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn
 

Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn sát cánh, đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp vì sự phát triển chung. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tài năng và trí tuệ…

Dịp này, các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành trao cúp cho 10 sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong năm 2016 và những năm vừa qua. Tỉnh luôn xem đây là lực lượng nòng cốt, có tiếng nói quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

08-25-01_2
Ông Nguyễn Văn Đệ (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
 

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức đồng lòng, tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh; mỗi doanh nghiêp, doanh nhân phải nỗ lực phát huy bản lĩnh và truyền thống quý báu về tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để có bước đột phá, từ đó kịp thời thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức đoàn thể Trung ương, địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa quyết tâm ra sức thi đua sản xuất kinh doanh, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

08-25-01_3
Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông

08-25-01_5
Các doanh nhân tiêu biểu năm 2016 vinh dự được nhận huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
 

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 13.868 doanh nghiệp, trong đó có 8.228 doanh nghiệp đang hoạt động. Hàng năm, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp từ 42 – 45% GDP, chiếm khoảng 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm