| Hotline: 0983.970.780

Thành lập Sàn giao dịch điều đầu tiên

Thứ Hai 22/03/2010 , 09:59 (GMT+7)

Sự kiện này sẽ mở ra hướng mới cho ngành Điều trong việc chuyên nghiệp hóa trong khâu mua bán và nâng cao giá trị mặt hàng này.

Tại lễ hội “Quả Điều Vàng”, Cty CP Giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín (Sacom-STE) đã triển khai giao dịch thử nghiệm sản phẩm điều nhằm tạo tiền đề cho sự ra đời của Sàn giao dịch điều đầu tiên của VN vào tháng 7/2010.

Sự kiện này đã mở ra hướng mới cho ngành Điều trong việc chuyên nghiệp hóa trong khâu mua bán và nâng cao giá trị mặt hàng này.

>> Ngành Điều sẽ sung túc

Sản phẩm điều Việt Nam đang chinh phục thị trường thế giới.

Theo ông Nguyễn Thái Học - Chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas), từ trước đến nay, chúng ta buôn bán với khách hàng chủ yếu theo phương pháp truyền thống, rất mất thời gian. Vì thế, khi sàn giao dịch điều được thành lập sẽ có 3 thuận lợi: Thứ nhất, đảm bảo được tính trực tiếp giữa người mua và người bán; thứ hai đảm bảo tính kịp thời, rút ngắn thời gian; và thứ ba đảm bảo tính chính xác trong các hoạt động mua bán.

Đặc biệt, sàn giao dịch là nơi thể hiện chỉ số tham chiếu từng ngày để các DN ngành điều có thể căn cứ vào đó để ký kết bán hàng hoặc nhập hàng từ nước ngoài về VN. Một ưu điểm nổi bật của sàn giao dịch là DN khi tham gia sàn sẽ được bảo hiểm giá nhằm giảm thiểu những rủi ro về biến động giá trên thị trường. Bên cạnh đó, tính cung cầu trên thị trường sẽ được đảm bảo.

Ông Phan Vũ Hùng - GĐ Sàn giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương tín cho biết, Sacombank sẽ chi 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ tín dụng cho DN với mức lãi suất ưu đãi từ 11,5 - 12%/năm. DN tham gia sàn phải mở 2 tài khoản: Tài khoản thanh toán và tài khoản hàng hóa để thực hiện các giao dịch trên sàn. “Chúng tôi sẽ đặt sự minh bạch lên hàng đầu nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho khách hàng của mình. Cụ thể, Sacom-STE cung cấp một giải pháp trọn gói cho DN như giao dịch mua bán, hỗ trợ vốn kinh doanh” - ông Hùng nói.

Không chỉ dành cho DN, sàn giao dịch cũng là “sân chơi” cho nông dân trồng điều VN. Cụ thể, bất cứ nông hộ trồng điều nào có diện tích từ 1 ha trở lên hoặc có 1 tấn điều đều có thể tham gia sàn giao dịch và được hỗ trợ, tạo mọi điều kiện như DN. Thời gian tới, Sacombank và Vinacas sẽ phối hợp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân và DN tham gia trực tiếp vào sàn giao dịch này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm