| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu thuốc

Thứ Sáu 17/06/2022 , 06:20 (GMT+7)

Để các bệnh viện an tâm và giảm sự lo lắng cho nhân viên y tế, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung.

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như. Ảnh: T.N.

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như. Ảnh: T.N.

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết tại cuộc họp báo chiều 16/6, thời gian qua, những sự cố về mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế xảy ra tại nhiều địa phương khiến cho nhân viên y tế có tâm lý lo lắng khi mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế.

Riêng tại TP.HCM, Thanh tra Chính phủ đã hoàn tất thanh tra về công tác mua sắm và sẽ sớm công bố. Sở Y tế TP.HCM đã gặp gỡ trao đổi với các nhân viên y tế làm công tác mua sắm để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Đồng thời, làm việc với 77 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế nhằm xác định có thiếu thuốc hay không.

“Kết quả, chúng tôi ghi nhận không có hiện tượng thiếu thuốc tại các cơ sở y tế và trạm y tế trên địa bàn TP.HCM”, bà Quỳnh Như khẳng định.

Theo bà Như, hầu hết các bệnh viện ở TP.HCM đều đã có kết quả đấu thầu thuốc. Chỉ còn vài bệnh viện chưa có kết quả, nhưng khoảng 2 tháng nữa sẽ có kết quả. Tuy vậy, vấn đề cung ứng thuốc hiện khá ổn định.

Hai tháng trước đây có hiện tượng thiếu thuốc cục bộ, chỉ là một vài loại thuốc ở bệnh viện, nhưng nay đã cung ứng đủ.

Bà Như cũng khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM thường xuyên chỉ đạo các cơ sở y tế không để thiếu thuốc trong chăm sóc cũng như điều trị cho người bệnh; ngoại trừ một số thuốc quý hiếm thiếu từ nhiều năm qua, không chỉ riêng ở TP.HCM. Nhóm thuốc này cần sự quan tâm từ Bộ Y tế.

Để các bệnh viện an tâm và giảm sự lo lắng cho nhân viên y tế, Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung.

Giai đoạn đầu, dự kiến tập trung mua thuốc, khi đi vào ổn định mới tiến hành mua sắm tập trung vật tư, trang thiết bị y tế. 

Theo bà Như, đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung này nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân viên y tế thực hiện công tác mua sắm thuốc, vật tư của các bệnh viện. Nguồn lực dự kiến chọn người có nhiều kinh nghiệm trong mua sắm đấu thầu thuốc, ngoài ra còn cần sự hỗ trợ của các Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư hỗ trợ nhân lực tham gia điều hành trung tâm để thực hiện đúng các quy định pháp luật, hạn chế thấp nhất sai sót.

Trung tâm mua sắm mới sẽ có điều chỉnh về nhân sự và hoạt động hiệu quả so với Trung tâm đã từng thành lập trước đây. Đề án đang được Sở ngành, UBND các địa phương góp ý, nhằm đảm bảo hiệu quả.

Liên quan đến việc phản ánh tình trạng thiếu thuốc BHYT để người dân mua ngoài, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho hay, về nguyên tắc kê đơn ngoại trú, không có việc các bệnh viện, cơ sở y tế buộc bệnh nhân phải mua thuốc bên ngoài.

"Một số thuốc biệt dược vẫn có thuốc thay thế là generic. Tuy nhiên, do sử dụng quen thuốc biệt dược, nhiều bệnh nhân không chấp nhận sử dụng thuốc thay thế. Khi đó, bệnh nhân đồng thuận tự mua 1 trong 2 nhóm thuốc để đáp ứng nhu cầu của mình”, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Lê Thiện Quỳnh Như giải thích.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm