| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Lào Cai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Tư 31/08/2022 , 20:46 (GMT+7)

Chiều 31/8, thành phố Lào Cai tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ (1/9/1992 – 1/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Lào Cai. Ảnh: T.L

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Lào Cai. Ảnh: T.L

Từ một thị xã tỉnh lỵ nghèo nàn, xuất phát điểm thấp, được sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà nước, của tỉnh, cùng với nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và phát huy nội lực trong nhân dân, thành phố Lào Cai sau 30 năm đã đạt được những thành tựu quan trọng, phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đô thị được quy hoạch, quản lý, xây dựng đồng bộ.

Đến nay, diện tích thành phố Lào Cai mở rộng gấp 5 lần, dân số tăng gấp 25 lần so với khi tái lập; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng mạnh (chiếm 49,4%), ngành công nghiệp, xây dựng chiếm trên 47%, ngành nông nghiệp giảm còn 2,4%. Thu nhập bình quân người dân tăng 22,5 lần, từ 3,9 triệu năm 1992 lên trên 88 triệu đồng năm 2021.

Liên tục nhiều năm liền, thành phố Lào Cai được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là “Đô thị xanh - sạch - đẹp”. Năm 2014, thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh và đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Văn hóa - xã hội không ngừng tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo luôn là lá cờ đầu của tỉnh và khu vực Tây Bắc; hệ thống y tế cơ sở được đầu tư, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng, an ninh luôn được củng cố vững chắc. Thành phố luôn duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các địa phương trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị với huyện Hà Khẩu và thành phố Mông Tự (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Năm 2010, thành phố Lào Cai được Hiệp hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc bình chọn là “Thành phố hợp tác - hữu nghị với Trung Quốc”.

Tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đã đạt được trong 30 năm qua.

Đồng thời nhấn mạnh, kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại chặng đường vẻ vang, những thành tích đạt được, đồng thời trao truyền, tiếp nối truyền thống, niềm tự hào và biến thành sức mạnh để phấn đấu xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại I, giàu đẹp, văn minh, hiện đại...; Tiếp tục phát huy tối đa, mạnh mẽ hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của thành phố, đặc biệt với vị trí chiến lược là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa, thành phố tỉnh lỵ biên cương duy nhất của cả nước.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Lào Cai.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm