| Hotline: 0983.970.780

Tháo dỡ Trạm Đèo Ngang sau gần 4 năm dừng thu phí

Thứ Tư 05/08/2020 , 13:24 (GMT+7)

Cục Quản lý đường bộ II đang tập trung tháo dỡ Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sau 4 năm dừng thu phí vì hết thời hạn.

Sau 4 năm dừng thu phí, Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) đã thực hiện tháo dỡ Trạm Đèo Ngang. Ảnh: Hà Vũ.

Sau 4 năm dừng thu phí, Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT) đã thực hiện tháo dỡ Trạm Đèo Ngang. Ảnh: Hà Vũ.

Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang được Bộ GTVT phê duyệt cho Tổng công ty Sông Đà thu phí hoàn vốn từ năm 2004 đến hết năm 2023.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe qua lại tăng lên nhiều lần, nên Bộ GTVT tính toán, giảm thời gian thu phí của chủ đầu tư xuống chỉ đến cuối năm 2016.

Sau khi hết hạn thu phí, Công ty Sông Đà bàn giao hạ tầng Trạm thu phí Đèo Ngang cho Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT), đơn vị đã tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu tháo dỡ.

Việc tháo dỡ Trạm thu phí nhận được sự đồng tình của người dân. Ảnh: Hà Vũ.

Việc tháo dỡ Trạm thu phí nhận được sự đồng tình của người dân. Ảnh: Hà Vũ.

Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ miền Trung (trụ sở đóng tại Nghệ An).

Theo người dân sống gần khu vực đặt Trạm thu phí, việc tháo dỡ là rất cần thiết, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Hiện trên tuyến QL1A vẫn còn nhiều trạm thu phí đã dừng hoạt động nhưng hạ tầng chốt trạm vẫn còn nguyên. Khi các trạm thu phí còn hoạt động thì về đêm bóng điện ở đây rực sáng. Từ khi những trạm dừng hoạt động thì không còn điện sáng. Việc chậm tháo dỡ những trạm này làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông, nguy cơ của những vụ va chạm các phương tiện là rất cao.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.