| Hotline: 0983.970.780

Thêm phụ huynh bị lừa 200 triệu đồng vì 'con cấp cứu ở Chợ Rẫy'

Thứ Hai 06/03/2023 , 17:07 (GMT+7)

Thêm phụ huynh mất 200 triệu động sau cú điện thoại lừa 'con bị té chấn thương sọ não đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và cần tiền mổ gấp'.

Khu vực đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Khu vực đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều phụ huynh có con theo học tại một số trường trên địa bàn TP.HCM đến bệnh viện tìm con, sau khi họ nhận được điện thoại thông báo từ người lạ.

Theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển, chỉ trong sáng nay (6/3), Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đã làm việc với sáu phụ huynh có con học tại trường THCS, THPT trên địa bàn. 

Cụ thể, vào lúc 9h40 ngày 6/3, chị N.T.P (SN 1986) có con học tại Trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con. Chị P. nhận được thông báo con "bị té chấn thương sọ não đang cần tiền mổ gấp", vì vậy chị đã chuyển khoản gấp cho người gọi điện số tiền 20 triệu đồng.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận thêm hai trường hợp là phụ huynh của Trường học Quốc tế Canada (quận 7) và Trường Á Châu (quận 10) đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị Đ.T.M.T (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng.

Anh N.Đ.N (SN 1979) phụ huynh có con học Trường học Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản, nhưng anh N. đã không chuyển số tiền này mà trực tiếp đến bệnh viện xác thực lại thông tin. Anh N. cho biết, người lạ tự xưng là thầy giáo báo gọi điện "con bị ngã chấn thương sọ não ở Bệnh viện Chợ Rẫy và cần chuyển tiền gấp".

Đến 12h trưa cùng ngày, chị L.V.T (SN 1980) phụ huynh có con đang theo học tại Trường Lương Định Của (quận 2) trình báo với Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản tên Đặng Thùy Trang cũng với lý do "con bị té chấn thương sọ não" đang nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và cần nộp tiền tạm ứng để mổ gấp.

Như vậy, kịch bản chung của những kẻ lừa đảo là gọi điện cho phụ huynh báo con cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cần tiền để mổ. Nhiều phụ huynh do không liên lạc được với nhà trường và cô giáo, vì lo lắng sức khỏe của con nên đã nhẹ dạ chuyển tiền ngay cho các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 3/3, một số phụ huynh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tìm con với lý do tương tự. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện mới biết mình bị lừa.

Cụ thể, từ 11giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 3/3, tại bàn hướng dẫn Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc (quận 10) đến tìm con. Cả ba phụ huynh này đều cho biết, họ nhận được thông báo con họ đang nhập viện cấp cứu tại đây.

Phụ huynh M.T.D và phụ huynh T.M.H (ngụ thành phố Thủ Đức) đều cho biết, họ nhận được điện thoại báo con của họ đi học bị ngã chấn thương sọ não, đang lên ca mổ gấp nên người nhà chuyển khoản tiền để thầy giáo đóng tiền cho cháu. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh M.T.D đã chuyển khoản một lần và anh T.M.H chuyển khoản 2 lần vào số tài khoản lạ do đối tượng cung cấp. Tổng số tiền của hai phụ huynh chuyển vào số tài khoản lạ do đối tượng cung cấp là 70 triệu đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau khi tiếp nhận các vụ việc, bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn các trường hợp trên trình báo trên đến cơ quan công an. 

Trước tình hình trên, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã phát đi thông báo cũng như đã có những thông tin cảnh báo đến học sinh và quý phụ huynh. Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, trong sáng nay (6/3) cũng có hai phụ huynh của trường bị các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại để lợi dụng. Trong đó, 1 phụ huynh ngay sau khi nhận tin "con bị té chấn thương nặng", vì lo lắng phụ huynh đã chuyển ngay 100 triệu đồng cho "đối tượng lừa đảo", khi chuyển xong thì mới sực nhớ ra cần gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Còn một phụ huynh khác thì đã kịp thời gọi điện thoại xác nhận lại với giáo viên chủ nhiệm.

"Đó là thủ đoạn của kẻ lừa đảo. Nếu có những thông tin này phụ huynh cần bình tĩnh kiểm tra và gọi đến số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để biết rõ thông tin. Không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào", cô Lê Thị Thanh Giang cho hay.

Cũng theo cô Lê Thị Thanh Giang, trong trường hợp học sinh sinh hoạt tại trường có vấn đề về sức khỏe, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh bằng số của giáo viên chủ nhiệm hoặc số điện thoại của nhà trường. Vì vậy, phụ huynh hết sức lưu ý để tránh bị lừa.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0. Sau đó, báo tổng đài viên kết nối đến khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm