| Hotline: 0983.970.780

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:

Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng

Thứ Năm 08/07/2021 , 16:18 (GMT+7)

Chiều 8/7, thí sinh cả nước bước vào môn thi Ngoại ngữ, môn cuối cùng thi tốt nghiệp THPT 2021 - một kỳ thi đặc biệt giữa bối cảnh cả nước chống dịch Covid-19.

Thí sinh sẽ chính thức làm bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14h30 phút, trong thời gian 60 phút. Đề thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Theo các giáo viên Tiếng Anh, thí sinh cần tập trung thời gian để làm các câu hỏi liên quan đến phần ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng... và cố gắng trả lời hết các câu hỏi, không bỏ sót câu nào.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), nơi có 23 thí sinh phải cách ly tại trường vào tối (7/7) khi một thí sinh test dương tính SARS-CoV-2, các thí sinh thực hiện nghiêm việc đảm bảo 5K khi di chuyển vào điểm thi. 

Lực lượng chức năng đã hạn chế các phương tiện giao thông di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ cho việc di chuyển vào điểm thi của các thí sinh. Phụ huynh được yêu cầu đứng từ xa khu vực điểm thi. Đội ngũ thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ các thí sinh đến phòng thi. Thí sinh tuân thủ việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

Nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho bài thi môn Ngoại ngữ - môn cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hương cho biết, ngày hôm qua và sáng nay em hoàn thành khá tốt các bài thi. "Em rất tự tin khi bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và chuẩn bị cho 15 ngày ở yên trong nhà thực hiện Chỉ thị 16", vừa cười Thanh Hương vừa nói.

Khi hỏi về việc điểm thi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Thanh Hương cho biết, lúc đầu em cũng khá lo lắng, nhưng khi thấy nhà trường và ngành y tế khử khuẩn, triển khai các biện pháp phòng dịch nên em yên tâm để thi môn cuối cùng.

Còn thí sinh Lê Hồng Ngọc thì đã chuẩn bị sẵn kính chắn giọt bắn để đi thi môn Ngoại ngữ. "Dù không cùng phòng với bạn F0 nhưng lúc đầu em khá lo lắng. Vì vậy, hôm nay, sau khi thi xong môn cuối cùng em sẽ về nhà ngay, hạn chế tiếp xúc với các bạn để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Em đã chuẩn bị môn thi cuối cùng này khá tốt, hy vọng đề cũng không quá lắt léo", Hồng Ngọc chia sẻ. 

Trước đó, ngày 7/7, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP.HCM ghi nhận một số điểm thi phát sinh liên quan đến dịch Covid-19.

Tại Điểm thi Trường THCS Đặng Trần Côn (Tân Phú), 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7, ngày 7/7 không đến điểm thi.

Tại Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), 1 thí sinh đang thi môn Văn ngày 7/7 có vấn đề về sức khỏe, thí sinh được chuyển test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Sau khi thi xong, quận 3 sẽ xử lý xét nghiệm nhanh và khử khuẩn toàn bộ điểm thi. Đồng thời, 23 thí sinh cùng phòng thi và 2 giáo viên đã phải cách ly tại trường trong tối 7/7. Hiện trường vẫn tổ chức thi bình thường, chờ quyết định của UBND quận 3 về việc có cách ly tập trung 23 thí sinh và 2 giáo viên này hay không.

Tại Điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), 1 thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7 và dự thi môn Ngữ Văn sáng ngày 7/7.

Tại Điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (quận 3) có trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các phòng thi liên quan đã tách thành 2 phòng thi. Sau khi thi xong, quận 3 sẽ xử lý xét nghiệm nhanh và khử khuẩn toàn bộ điểm thi và tiến hành cách ly các học sinh liên quan tại Điểm thi vào tối 7/7.

Tại Điểm thi Trường THCS Bình Tây (quận 6) có 1 thí sinh đã xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 vào ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm của Sở GD&ĐT, tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Ngữ Văn sáng 7/7. Sau khi thi xong, thí sinh biết có người nhà là F0 và thí sinh nghỉ thi môn Toán buổi chiều.

Còn tại Điểm thi trường THCS Lý Phong (quận 5), 1 thí sinh đã xét nghiệm ngày 3/7 theo kế hoạch xét nghiệm của Sở GD&ĐT, mẫu gộp dương tính. Ngày 5/7, xét nghiệm lại âm tính nên tham gia làm thủ tục thi vào chiều ngày 6/7 và thi môn Ngữ Văn vào sáng ngày 7/7. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm