| Hotline: 0983.970.780

Thị trường chứng khoán Việt Nam chạm mốc lịch sử cách đây 11 năm

Thứ Tư 21/03/2018 , 13:28 (GMT+7)

Trong phiên giao dịch sáng ngày 21/3, chỉ số Vnindex đã chạm ngưỡng 1.170 điểm, mốc điểm đóng cửa cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng đạt được cách đây 11 năm, ngày 12/3/2007.

12-59-14_vnindex-1
Vnindex chạm mốc lịch sử 1.170 điểm đạt được cách đây 11 năm

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam quay lại đỉnh cũ sau hơn một thập niên đến từ việc nền kinh tế Việt Nam sau thời gian dài lạm phát, suy thoái bắt đầu hồi phục tăng trưởng trở lại và đi vào quỹ đạo ổn định. Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước, tư nhân có quy mô lớn cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đặc biệt, sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại của nhóm cổ phiếu trụ dòng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí, hàng tiêu dùng… đã tạo đà tăng trưởng lan tỏa, bền vững hơn cho Vnindex so với cách đây 11 năm.

Trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI Nguyễn Duy Hưng, một trong những doanh nghiệp chứng khoán có quy mô, thị phần tốp đầu Việt Nam chia sẻ, chỉ 1 năm về trước, rất nhiều người trong chúng ta khi nghĩ về con số này cho rằng là không tưởng, nhưng hôm nay đã là sự thật.

 Ông Hưng khẳng định, chắc chắn năm nay thị trường chứng khoán sẽ là năm tốt nhất kể từ khi thành lập. Đặc biệt, nếu Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách này thì sẽ là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch SSI nhận định, với các doanh nghiệp có nền tảng bền vững, hoạt động minh bạch đây là cơ hội rất tốt để huy động vốn mở rộng quy mô phát triển, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp Nhà nước bán bớt tỷ lệ sở hữu để tái cơ cấu hệ thống quản trị đưa doanh nghiệp lên tầng cao mớ,i giống như VNM, REE, GMD, NSC... đã tận dụng được cơ hội trong quá khứ. Nhưng ông Nguyễn Duy Hưng cũng chi ra rằng, đây cũng chính là bài học cho các doanh nghiệp cần lưu ý tránh đi vào vết xe đổ của một số doanh nghiệp đình đám một thời huy động vốn dễ dàng trong khi đội ngũ cũng như hệ thống quản lý không đáp ứng được sẽ dẫn tới rủi ro sụp đổ.

Với nhà đầu tư, Chủ tịch SSI lưu ý, đây là lúc mà lòng tham sẽ dễ dàng được đẩy lên cao, nhiều cơ hội đầu tư kiếm lời trên thị trường chứng khoán chúng ta được nghe chào mời và tự nhìn thấy hàng ngày, nhưng hãy lưu ý thị trường chứng khoán vốn rất khắc nghiệt, mỗi người phải tự lựa chọn một nguyên lý quản lý rủi ro riêng cho mình, kinh nghiệm của những năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã chỉ ra “Người thành công là người kiểm soát rủi ro tốt nhất chứ không phải là người kiếm được nhiều nhất khi thị trường tăng”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm