| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết âm u, chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn từ sớm

Thứ Năm 25/03/2021 , 19:27 (GMT+7)

Hà Tĩnh hiện có 107ha/59.000ha lúa xuân 2021 bị nhiễm bệnh đạo ôn, dù nhiễm nhẹ nhưng tỉnh không lơ là chủ quan.

Diện tích lúa nhiễm đạo ôn rất ít nhưng tinh thần chỉ đạo phòng trừ của Hà Tĩnh tuyệt đối không chủ quan. Ảnh: Thanh Nga.

Diện tích lúa nhiễm đạo ôn rất ít nhưng tinh thần chỉ đạo phòng trừ của Hà Tĩnh tuyệt đối không chủ quan. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, năm nay dù tỷ lệ dịch hại xuất hiện trên cây trồng thấp nhưng quan điểm của ngành tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với bệnh đạo ôn trên lúa. Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 107ha nhiễm đạo ôn nhưng thời tiết giai đoạn đứng cái, làm đòng gặp phải thời tiết mưa, ẩm, âm u nên cũng rất đáng lo.

“Hà Tĩnh đang cần một tuần đến 10 ngày nắng nóng, thậm chí gió Lào càng tốt. Như vậy bệnh đạo ôn sẽ không có cơ hội phát sinh, gây hại. Sở NN-PTNT đang chỉ đạo các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân theo dõi sát đồng ruộng, tập trung phun phòng, đặc biệt là những diện tích trổ sớm, theo phương châm “giết nhầm hơn bỏ sót””, ông Thanh cho biết.

Trên cánh đồng gần 54ha ở thôn Đông Tiến, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, hai giống lúa VNR20 (22ha) và nếp 98 (28ha) khoe màu xanh mơn mởn, sạch sâu bệnh hại, hứa hẹn một mùa vụ bội thu.

Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn cho biết, cánh đồng này HTX liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh và Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) sản xuất khép kín từ khâu làm đất, giống, quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bao tiêu sản phẩm.

Theo lãnh đạo HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, năm nay thời tiết đầu vụ thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện toàn bộ diện tích đang sạch sâu bệnh, nhưng do tiết trời âm u, mưa rét nên HTX vẫn yêu cầu người dân phun phòng bệnh đạo ôn, đồng thời theo dõi sự xuất hiện của rầy râu, khô vằn để kịp thời phòng trừ hiệu quả, đảm bảo vụ xuân này thắng lợi.

Cục trưởng Cục trồng trọt Nguyễn Như Cường (bên phải) đề nghị ngành chuyên môn Hà Tĩnh tập trung phòng bệnh đạo ôn trong bối cảnh thời tiết mưa, ẩm, âm u. Ảnh: Thanh Nga.

Cục trưởng Cục trồng trọt Nguyễn Như Cường (bên phải) đề nghị ngành chuyên môn Hà Tĩnh tập trung phòng bệnh đạo ôn trong bối cảnh thời tiết mưa, ẩm, âm u. Ảnh: Thanh Nga.

Kiểm tra tình hình sản xuất, phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân ở huyện Thạch Hà, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Như Cường nhấn mạnh, Hà Tĩnh phải chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn từ sớm, không chờ xuất hiện triệu chứng bệnh mới phun phòng. Đặc biệt, những giống lúa, vùng sản xuất có “truyền thống” nhiễm đạo ôn phải phun phòng để đảm bảo chắc ăn, tránh lặp lại mất mùa lịch sử.

Song song với quản lý chặt chẽ sâu bệnh gây hại trên lúa vụ xuân, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Như Cường lưu ý thêm Hà Tĩnh trong việc phát triển bền vững cây ăn quả có múi như cam, bưởi. Cây ăn quả là nhóm cây trồng được Hà Tĩnh xác định làm chủ lực, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Việc rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế, hiệu quả cây ăn quả có múi Hà Tĩnh phải thực hiện đồng bộ nhằm tiến tới xây dựng bản đồ số nông nghiệp, mã vùng trồng, góp phần thực hiện thành công tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm