| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết thuận lợi, khoai tây đầu vụ bán giá cao

Chủ Nhật 27/12/2020 , 16:31 (GMT+7)

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Bắc Ninh khẩn trương thu hoạch trà khoai tây sớm. Đầu vụ, thương lái thu mua giá cao, niềm vui lan tỏa khắp các cánh đồng.

Nông dân xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) phấn khởi vì giá khoai tây đầu vụ tương đối cao. Ảnh: Trung Quân.

Nông dân xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) phấn khởi vì giá khoai tây đầu vụ tương đối cao. Ảnh: Trung Quân.

Trên những cánh đồng bạt ngàn khoai tây ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh) những ngày này, không khí người mua, kẻ bán tấp nập.

Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có 1 mẫu trồng khoai tây phấn khởi cho biết: Hiện tại thời tiết thuận lợi, khoai tây sinh trưởng, phát triển rất tốt, cây ít sâu bệnh nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí cũng như công chăm sóc. Năng suất từ đó cũng tăng lên, trung bình đạt từ 3,5-4,5 tạ/sào, diện tích nào chăm sóc tốt hơn có thể đạt 5 tạ/sào.

Ngoài ra, khoai tây đầu vụ nên giá bán đang ở mức tương đối cao. Hiện, giá khoai tây đang ở mức 11.000-12.000/kg (cao hơn mức bình quân năm trước là 9.000-10.000/kg), loại bi có giá 3.000-3.500/kg. Bà Thu tính toán, với giá bán như hiện tại sau khi trừ đi chi phí, bà có lãi từ 2-2,2 triệu/sào.

Bà Đinh Thị Hồng, người cùng thôn Phù Lương, cũng không giấu được niềm vui chia sẻ: Gia đình có 1,5 mẫu khoai tây. Thời gian đầu sau khi gieo trồng, mặc dù có thời điểm mưa nhiều nhưng các trà khoai tây của nhà bà không bị ảnh hưởng nhiều. Sau đợt mưa kéo dài, thời tiết chuyển thuận lợi nên cây phát triển nhanh.

Bà Hồng cho biết thêm, cây khoai tây cho giá trị cao hơn những cây vụ đông truyền thống khác. Với hơn 1 sào, nếu chăm sóc tốt, với giá bán hiện tại sau khi trừ đi các chi phí, bà có lãi một nửa.

 “Vì cây khoai tây ưa lạnh nên thời tiết càng lạnh thì năng suất sẽ cao hơn. Chỉ mong thời tiết ổn định, trời tạnh ráo bà con chắc chắn sẽ thu hoạch vụ khoai tây thắng lợi”, bà Hồng hồ hởi.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch trà khoai tây sớm. Ảnh: Trung Quân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch trà khoai tây sớm. Ảnh: Trung Quân.

Ghi nhận tại xã Bằng An, người dân cũng đang khẩn trương thu hoạch các trà khoai tây sớm và chăm sóc các trà khoai tây muộn, tranh thủ đang được giá.

Bà Mai, thôn Sau, xã Bằng An có 5 sào trồng khoai tây cho hay: Năm nay rét sớm cộng với thời tiết hanh khô, không phải là điều kiện lý tưởng nhất cho khoai tây phát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các trà khoai tây đều đang phát triển rất tốt. Gia đình mới thu hoạch 1 sào trồng sớm năng suất đạt 4 tạ/sào, nếu thời tiết thuận lợi khoảng 10-15 ngày nữa là có thể thu hoạch trà muộn.

Cũng theo bà Mai, thường đầu vụ giá khoai tây sẽ cao nhất sau đó sẽ giảm dần vì lượng cung sẽ dồi dào hơn. Thời điểm qua Tết Nguyên đán, giá khoai tây sẽ cao trở lại.

Những năm gần đây, huyện Quế Võ đã khuyến khích, hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích cây khoai tây vụ đông, đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất để hình thành những vùng chuyên canh khoai tây quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, cho hiệu quả kinh tế cao.

Đầu vụ, chất lượng khoai tây tốt nên nông dân thu hoạch tới đâu, các thương lái đưa xe tải vào tận ruộng thu mua hết tới đó. Ảnh: Trung Quân.

Đầu vụ, chất lượng khoai tây tốt nên nông dân thu hoạch tới đâu, các thương lái đưa xe tải vào tận ruộng thu mua hết tới đó. Ảnh: Trung Quân.

Ông Trần Văn Dũng, trưởng thôn Phù Lang đánh giá: Cây khoai tây đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn. Hiện, toàn thôn có 300/500 hộ trồng khoai tây, tổng diện tích gieo trồng khoai tây vụ đông năm 2020 trên địa bàn toàn thôn là 55 ha, giảm 18 ha so với năm 2019.

Tuy nhiên, theo ông Dũng mặc dù diện tích có giảm nhưng giá khoai tây đầu vụ đang giữ ở mức tương đối cao nên bà con rất phấn khởi. Nếu thời tiết thuận lợi thì từ giờ tới Tết Nguyên đán sẽ cơ bản thu hoạch xong diện tích gieo trồng trên địa bàn toàn thôn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm